+Aa-
    Zalo

    Đào đất làm đường, phát hiện quả bom nặng 200kg

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Trong lúc đào đất, người lái máy xúc phát hiện quả bom nằm sâu dưới mặt đất khoảng 3 mét. Theo nhận định của cơ quan chức năng, quả bom nặng khoảng 200kg.

    (ĐSPL) - Trong lúc đào đất, người lái máy xúc phát hiện quả bom nằm sâu dưới mặt đất khoảng 3 mét. Theo nhận định của cơ quan chức năng, quả bom nặng khoảng 200kg.

    Tin tức từ báo Dân Việt, hôm nay (21/11), trong lúc máy múc đất của Tập đoàn Xây dựng Miền Trung (Thanh Hóa) đào đất phục vụ xây dựng tuyến đường Sân bay Sao vàng (huyện Thọ Xuân) đi Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia), thì người lái máy xúc phát hiện một quả bom.

    Quả bom được người lái máy xúc phát hiện nằm cách mặt đất 3m. (Ảnh: Dân Việt)

    Quả bom này nằm sâu dưới mặt đất khoảng 3 mét, tại một đồi đất thuộc địa bàn xóm 5, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

    Theo nhận định của cơ quan chức năng, quả bom này có trọng lượng khoảng 200kg.

    Ngay lập tức, thông tin phát hiện bom được báo lên cấp chính quyền sở tại. Hiện nay, lực lượng dân quân xã Hợp Tiến (Triệu Sơn) đang cử người trông coi, bảo vệ quả bom để chờ lực lượng công binh đến di dời, phá hủy.

    Trước đó, Báo Công an TP.HCM đã phản ánh vào tháng 5/2015 gia đình anh Lê Thế Khoa (ngụ tại thôn Diễn Hòa, xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn) cũng phát hiện một quả bom khi tiến hành đào đất trong vườn nhà.

    Quả bom anh Khoa phát hiện có hình dáng, trọng lượng tương tự, cách vị trí quả bom mà Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung vừa phát hiện khoảng 150 mét.

    Đức An(Tổng hợp)

    Xem thêm video tin tức:

    [mecloud]KE5OpM0KZD[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dao-dat-lam-duong-phat-hien-qua-bom-nang-200kg-a120690.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.