Đạo diễn Lê Hoàng: Chẳng màng chuyện bị chửi, bị tẩy chay vì phát ngôn gây sốc


Thứ 2, 30/12/2019 | 00:57


Cùng sự kiện

Lê Hoàng nổi tiếng là vị đạo diễn “đanh đá”, không ngại va chạm và chẳng ngại bày tỏ quan điểm trái chiều.

Lê Hoàng nổi tiếng là vị đạo diễn “đanh đá”, không ngại va chạm và chẳng ngại bày tỏ quan điểm trái chiều. Khơi chuyện cũ, đưa ra quan điểm không kiêng nể ai khiến Lê Hoàng đã, đang và có thể sẽ vẫn là tâm điểm của truyền thông.

Đạo diễn Lê Hoàng nổi tiếng "đanh đá" trong showbiz Việt.

Chẳng ngại những vấn đề gây tranh cãi

Đạo diễn Lê Hoàng được nhiều người gọi vui là người đàn ông “đanh đá” nhất showbiz Việt. Bởi, anh chẳng ngại chuyện đụng chạm, cũng chẳng màng đến chuyện ai mất lòng, ai tự ái.

Trong một chương trình truyền hình mới đây, đạo diễn Lê Hoàng đã có những chia sẻ về chuyện ngoại tình khiến dư luận nổi sóng với những ý kiến trái chiều. Theo đạo diễn Lê Hoàng: "Ngoại tình là việc một người chồng, người vợ nào đó sau khi kết hôn lại có một kẻ thứ ba. Nghe như vậy, ai cũng giật mình và cho điều đó là xấu. Nhưng, các bạn quên rằng trên thế giới này có biết bao bộ phim về ngoại tình hay vô cùng. Biết bao tiểu thuyết về ngoại tình khiến người ta xem xong khóc như điên và cảm thông chứ không căm ghét.

Mọi người đừng nghe thấy ngoại tình mà nhảy dựng lên. Khi ta có một cuộc ngoại tình đẹp, ta mới phát hiện ra đời ta cũng ghê lắm, đáng sống lắm. Cứ phản đối ngoại tình nhưng thực ra trong cuộc sống, có những cái đúng với mình nhưng không đúng với người khác hoặc ngược lại, chứ chẳng có cái gì đúng hay sai ở đây cả".

Tuy nhiên, quan điểm của đạo diễn Lê Hoàng bị chính khách mời cùng chương trình là MC Quyền Linh phản đối. Nam MC “bức xúc” cho rằng, mỗi người có thể rung động trước bất cứ ai nhưng không có quyền vượt quá giới hạn nếu như đã lập gia đình.

Trước phản ứng gay gắt của Quyền Linh, đạo diễn Lê Hoàng đã phải giải thích rằng, ngoại tình có nhiều loại, có người cả đời chỉ mơ hoặc yêu đơn phương nhau. Không nên nhìn tình cảm con người quá khô cứng, rạch ròi.

“Tôi không hề ca ngợi cho ngoại tình, nhưng phải nói rằng ngoại tình là một thứ hấp dẫn nhất trên đời. Tôi khẳng định rằng chúng ta ai cũng ít nhất một lần trong đời ngoại tình trong tư tưởng. Tức là thấy một cái gì đó cũng từng ước giá như người đó là của mình, còn chuyện chúng ta có làm hay không thì còn rất nhiều điều nhưng về tư tưởng thì không ai thoát được, bản thân tôi cũng thế thôi”, vị đạo diễn thẳng thắn bày tỏ quan điểm.

Đương nhiên, đây không phải là lần đầu tiên đạo diễn Lê Hoàng gây bão dư luận. Bởi trước mỗi sự việc, sự kiện anh chẳng ngại thể hiện quan điểm. Bị chửi ư! Mắng ư! Dậy sóng dư luận ư! Không sao cả, đó là “quan điểm của tôi”. Cách Lê Hoàng thẳng thắn trong những nhận xét và chẳng màng đến người xung quanh khiến anh luôn là cái tên cứ lên tiếng là nổi sóng dư luận.

Không mang cái cũ để dọa người khác

Trước những lùm xùm, PV đã có cuộc trò chuyện với đạo diễn Lê Hoàng và ông chẳng ngại thể hiện cái nhìn trực diện trước những vấn đề nóng.

- Lê Hoàng nổi tiếng với những phát ngôn sốc và những phát ngôn ấy cũng nhận được những ý kiến trái chiều, bị “ném đá” như vậy, anh thấy thế nào?

Tôi chẳng thấy gì cả, tôi không để ý đâu. Người ta nói gì chả được. Tôi không buồn không vui.

- Anh là người thường xuyên phát ngôn về phụ nữ, đặc biệt phụ nữ đẹp. Một trong những người từng được anh nhận xét là Ngọc Trinh. Anh nghĩ sao về cô ấy?

Ngọc Trinh đẹp chứ, cô ấy còn thông minh một cách ngây ngô.

- Nhưng vì sao những phát ngôn của cô ấy luôn được khán giả mang ra mổ xẻ vậy?

Những câu nói của Ngọc Trinh gây tranh cãi vì đó là do cô ấy nói ra thôi, vì cô ấy là người của công chúng, có khán giả riêng. Khi bạn nổi tiếng thì bạn nói gì chẳng bị săm soi.

- Anh có thể lý giải vì sao Ngọc Trinh lại thành công như vậy trong khi đó cô ấy không có bài hát nào, vai diễn nào nổi tiếng cả, kể cả việc người mẫu của cô ấy cũng mờ nhạt?

Ngọc Trinh nổi tiếng nhờ không có tài năng đấy. Ngọc Trinh không mạnh về cái gì nhưng lại giàu có. Thường thì giàu có sẽ có một cái cớ. Và Ngọc Trinh là người như vậy.

- Anh nghĩ gì về thị trường gameshow hiện nay?

Tôi nghĩ gameshow sẽ sống rất lâu, vì các chương trình đó vẫn thu được tiền, mà cái gì có doanh thu, người ta sẽ vẫn làm. Trong các gameshow hiện nay, tôi thấy Ký ức vui vẻ cũng được, nhưng nếu là tôi, tôi sẽ đổi thành Ký ức đáng nhớ vì có những ký ức không vui vẻ nhưng vẫn đáng nhớ.

Ví dụ như, chuyện Hoàng Thùy Linh với scandal ngày xưa thì không vui vẻ gì nhưng vẫn đáng nhớ, đáng nói. Hoàng Thùy Linh thành công rồi thì người ta vẫn có quyền lôi lại ký ức đó với sự tự hào và tiếc nuối. Và tôi nghĩ bản thân Hoàng Thùy Linh cũng không ngại nói về quá khứ. Nếu tôi là Hoàng Thùy Linh, tôi sẵn sàng kể lại quá khứ của mình trên game show truyền hình.

Linh giờ nổi tiếng rồi, cô ấy đã đi qua quá khứ và thành công với nhiều lĩnh vực như ca hát, điện ảnh, truyền hình, được nhiều người khâm phục thì kể lại chuyện xưa như một sự nhắc nhớ về ký ức thôi.

- Vài năm gần đây, phim truyền hình đang trong giai đoạn bùng nổ, anh có xem mấy phim đó không?

Phim rạp thì tôi không bỏ qua phim nào nhưng phim truyền hình thì không hay xem lắm. Tôi nói thẳng luôn, tôi kinh ngạc khi một số bộ phim truyền hình bỗng trở nên ăn khách trong thời gian gần đây. Có những phim truyền hình rất melo (phim tình cảm chậm, buồn, ít kịch tính) mà lại ăn khách. Phim melo rất cải lương và cũ rồi. Thế mà không hiểu sao một số phim truyền hình melo lại gây bão.

Phim melo này y như Bolero, không phải không có giá trị nhưng không còn hiện đại nữa. Tôi thấy dân trí thấp, khán giả thì theo số đông nên cứ thích những gì thuộc về hoài niệm, éo le. Tôi thì tôi không xem những phim đó.

- Có phải anh đang nhắc đến phim Về nhà đi con?

Tôi chẳng muốn nói gì hết. Tôi không nói rõ về phim cụ thể nào cả. Tôi chỉ nói rằng, có những tác phẩm truyền hình rất melo như Tiếng chim hót trong bụi mận gai, người ta đã làm cách đây hai chục năm rồi. Giờ thì có người vẫn làm và tôi thấy bất ngờ khi vẫn có khán giả thích như vậy. Đừng tự trấn an nhau bằng cách khen thị hiếu, thời đại mới mà con người hiện nay vẫn cũ, vẫn thích những bộ phim cũ, tư duy cũ thì cũng lạ thật.

- Chào đạo diễn Lê Hoàng, lâu lắm rồi khán giả không thấy anh làm phim, năm qua anh có dự án nghệ thuật nào không?

Không, đã lâu rồi tôi không làm phim, may cho tôi và cũng may cho cả ngành điện ảnh này. Lý do tôi không làm phim vì tôi không giỏi bằng các bạn trẻ ngày nay. Tôi không nói không làm vì trăn trở này nọ mà nói thẳng ra là thua người ta nên không làm. Lừa dối kiểu đó chỉ được một lần thôi, lừa mãi người ta cười cho. Và đã không làm thì thôi, đừng mang mấy phim cũ ra dọa người ta. Điều đó là không nên. Nói thẳng là không làm thì không thể bằng có làm được. Đừng tự lừa dối mình là không làm vì không thích và một khi đã làm thì ghê gớm lắm.

- Anh không thấy sốt ruột khi nhiều đạo diễn trẻ hiện nay làm phim, lại rất thành công sao?

Tôi thấy bình thường, có làm thì có thành công. Nghệ thuật là cái gì đó khó nói, nếu người trẻ làm được, tiếp nối thế hệ đi trước thì tốt quá.

- Nếu không làm phim thì Lê Hoàng làm gì?

Tôi làm những gì mình thích, hoặc có thể suy nghĩ về cô gái đẹp nào đó chẳng hạn. Nhưng tôi chưa làm phim, có thể đến lúc nào đó sẽ làm.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!

Hà Linh - Lạc Thành

Bài đăng ấn phẩm báo giấy Đời sống & Pháp luật tháng số 52

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dao-dien-le-hoang-chang-mang-chuyen-bi-chui-bi-tay-chay-vi-phat-ngon-gay-soc-a306138.html