Đào hầm rút, 2 cha con tử vong


Thứ 3, 24/04/2018 | 08:03


Phát hiện cha bị ngạt khí bất tỉnh, anh S. chạy xuống ứng cứu nhưng cũng bị ngạt khí, tử vong.

Phát hiện cha bị ngạt khí bất tỉnh, anh S. chạy xuống ứng cứu nhưng cũng bị ngạt khí, tử vong.

Ngày 24/4, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Tất Thắng, Trưởng Công an xã An Phú, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai xác nhận, trên địa bàn thôn 9 vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 2 cha con tử vong.

Danh tính nạn nhân là ông Nguyễn Văn M. (SN 1969) và con trai là Nguyễn Thanh S. (SN 1991), ngụ thôn 9, xã An Phú, TP.Pleiku.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: CAND

Theo thông tin ban đầu, ngày 23/4, do hầm rút của gia đình đã hết chỗ chứa nên 2 cha con ông M. cùng đào một hầm rút khác ở bên cạnh. Hầm sâu khoảng 2,5m với đường kính khoảng 1,5m.

Đến 17h cùng ngày, ông M. cầm xà beng đứng ở hầm mới đục lỗ thông qua hầm cũ để nước thải tràn qua thì bất ngờ bị ngạt khí bất tỉnh.

Phát hiện cha bị ngạt khí bất tỉnh, anh S. lao tới kêu cứu và cũng bị ngã xuống hầm. Vợ ông M. cuống cuồng hô hoán người dân xung quanh giúp đỡ.

Tuy nhiên, khi người dân đưa cha con ông M. lên thì cả 2 người đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an TP Pleiku đã đến hiện trường điều tra, xử lý. Đến tối cùng ngày, thi thể hai cha con ông M. đã được bàn giao lại cho gia đình tổ chức mai táng.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dao-ham-rut-2-cha-con-tu-vong-a227498.html