+Aa-
    Zalo

    Đập tủ kính cướp tiệm vàng giữa ban ngày, nhóm thanh niên lãnh 35 năm tù

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thiếu tiền tiêu xài, nhóm thanh niên đã dùng búa uy hiếp chủ tiệm rồi đập tủ kính "cuỗm" đi nhiều dây chuyền, lắc tay và trang sức bằng vàng.

    Thiếu tiền tiêu xài, nhóm thanh niên đã dùng búa uy hiếp chủ tiệm rồi đập tủ kính "cuỗm" đi nhiều dây chuyền, lắc tay và trang sức bằng vàng.

    Báo VOV thông tin, ngày 26/4, TAND thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) mở phiên tòa sơ thẩm lưu động tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hoàng (27 tuổi, quê Cà Mau) mức án 12 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thanh Hà (30 tuổi, quê Bình Dương) 11 năm tù, Nguyễn Văn Vũ Thêm (27 tuổi, quê Tiền Giang) bị tuyên phạt 11 năm 6 tháng tù về tội Cướp tài sản. Riêng bị can Dương Văn Lập đã trốn khỏi địa phương, cơ quan công an đã ra quyết định truy nã.

    Các bị cáo tại tòa - Ảnh: báo Lao Động

    Theo báo Lao Động, trước đó, sáng ngày 28/1/2016, để có tiền tiêu xài, Hoàng gọi điện thoại rủ nhóm bạn trên bàn kế hoạch đi cướp tiệm vàng Huỳnh Hoa 5 (xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) thì nhận được sự đồng ý của mọi người.

    Trưa cùng ngày, Hoàng và Hà đi hai xe máy chở theo Lập và Thêm đến trước tiệm vàng Huỳnh Hoa 5. Tại đây, Lập và Thêm bịt mặt cầm hai cây búa đi vào bên trong tiệm vàng, Hoàng và Hà nổ máy xe chờ sẵn bên ngoài.

    Khi vào bên trong tiệm vàng, Lập và Thêm dùng búa đe dọa ông Lâm Minh Diệu (53 tuổi, chủ tiệm vàng), đập bể tủ kính lấy đi nhiều dây chuyền, lắc tay và trang sức bằng vàng (giá trị khoảng 85 triệu đồng) rồi cùng đồng bọn tẩu thoát.

    Mở rộng điều tra, 3/4 đối tượng đã bị công an thị xã Tân Uyên bắt khẩn cấp.

    Điều 138. Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

    1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

    a) Có tổ chức;

    b)  Có tính chất chuyên nghiệp;

    c)  Tái phạm nguy hiểm;

    d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

    đ) Hành hung để tẩu thoát;

    e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

    g)  Gây hậu quả nghiêm trọng.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

    a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

    b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

    a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

    b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dap-tu-kinh-cuop-tiem-vang-giua-ban-ngay-nhom-thanh-nien-lanh-35-nam-tu-a188410.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan