+Aa-
    Zalo

    Đạp vào xe máy đang lưu thông tốc độ cao, hậu quả 2 người tử vong

    (ĐS&PL) - Khi 2 xe máy cùng chạy với tốc độ cao trên đường Tân Kỳ Tân Quý (Bình Tân, TP.HCM) thì Huy dùng chân đạp vào xe anh N. làm nạn nhân ngã va vào trụ điện. Anh N. chết tại hiện trường, còn B. tử vong khi được cấp cứu tại biện viện.

    Công an thị xã Tân Châu (An Giang) đã bàn giao Nguyễn Thanh Huy (SN 1997, ngụ phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu) cho Công an quận Bình Tân (TP.HCM) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

    dap vao xe may dang luu thong toc do cao hau qua 2 nguoi tu vong

    Đối tượng Nguyễn Thanh Huy. (Ảnh: Giao thông)

    Thông tin ban đầu trên Người lao động, vào khoảng 22h ngày 4/2, Công an thị xã Tân Châu nhận được thông tin từ Công an quận Bình Tân về vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra trước hẻm 929 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, có liên quan đến Huy.

    Cụ thể, tối 3/2, Huy điều khiển xe máy lưu thông trên đường tại phường Bình Hưng Hòa A thì xảy ra va chạm giao thông với anh L.V.N. (SN 2001; ngụ quận Bình Tân) khi người này đang chở theo T.N.G.B. (SN 2009; ngụ TP.Hải Phòng).

    Lúc này, 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Khi 2 xe máy cùng chạy với tốc độ cao trên đường Tân Kỳ Tân Quý, thì Huy dùng chân đạp vào xe anh N. làm nạn nhân ngã va vào trụ điện.

    Anh N. chết tại hiện trường, còn B. tử vong khi được cấp cứu tại biện viện.

    Gây án xong, Huy bỏ trốn khỏi hiện trường.

    Theo báo Giao thông, Huy bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa phương. Tại cơ quan công an, qua làm việc ban đầu, Huy đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dap-vao-xe-may-dang-luu-thong-toc-do-cao-hau-qua-2-nguoi-tu-vong-a527662.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan