+Aa-
    Zalo

    Đạt thỏa thuận ngừng bắn mới, Nga-Mỹ có thể phối hợp tấn công IS tại Syria

    • DSPL
    ĐS&PL Ngày 9/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thông báo Mỹ và Nga đã đạt được một thỏa thuận với hy vọng giảm thiểu bạo lực và mang lại hòa bình cho Syria.

    Ngày 9/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thông báo Mỹ và Nga đã đạt được một thỏa thuận với hy vọng giảm thiểu bạo lực và mang lại hòa bình cho Syria.

    Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavroz. Ảnh: AFP

    Rạng sáng 10/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã kết thúc cuộc đàm phán kéo dài gần 13 tiếng tại Geneva (Thụy Sĩ). Hai bên đã nhất trí về một kế hoạch ngừng bắn tại Syria và thiết lập cơ sở cho tiến trình hòa bình tại quốc gia Trung Đông này. 

    Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau khi kết thúc đàm phán, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thông báo hai bên đã nhất trí kế hoạch thực thi một lệnh ngừng bắn mới tại Syria, dự kiến có hiệu lực từ 00 giờ ngày 12/9 – đúng ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ Eid của người Hồi giáo.

    Ông Kerry nói: “Hôm nay, Mỹ và Nga cùng thông báo một kế hoạch mà chúng tôi hi vọng sẽ giúp giảm bạo lực, làm dịu đi những đau khổ và nối lại hoạt động hướng tới một nền hòa bình thông qua đàm phán và sự chuyển tiếp chính trị tại Syria”.

    Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng tin tưởng Nga sẽ gây áp lực lên Chính phủ Syria để chấm dứt xung đột, ngồi vào bàn đàm phán để tiến tới hòa bình. Đáng chú ý, ông Kerry cho biết nếu lệnh ngừng bắn mới kéo dài được một tuần, Mỹ có thể sẽ phối hợp với Nga để tấn công các mục tiêu của tổ chức khủng bố Mặt trận al-Nusra và Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 

    Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov xác nhận kế hoạch ngừng bắn mới vừa được nhất trí, đồng thời hoan nghênh tuyên bố cứng rắn của Mỹ về cuộc chiến chống khủng bố.

    Tuy nhiên, ông Lavrov nhấn mạnh không thể đảm bảo chắc chắn 100\% việc thực thi thỏa thuận mà Nga và Mỹ vừa đạt được bởi có nhiều bên tham gia vào quá trình giải quyết cuộc chiến ở Syria. 

    Ngay sau khi kế hoạch ngừng bắn mới ở Syria được công bố, Đặc phái viên LHQ về Syria, ông Staffan de Mistura đánh giá thỏa thuận này đã mở ra khả năng giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.

    Ông Mistura nhấn mạnh Nga và Mỹ đã sẵn sàng hợp tác với nhau trong cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố al-Nusra và IS, đồng thời kêu gọi người dân Syria và các nước trong khu vực ủng hộ việc thực thi thỏa thuận. 

    Bất đồng chưa được giải quyết giữa Nga và Mỹ trong quá trình đàm phán là việc phân loại các nhóm khủng bố với phe đối lập được coi là “ôn hòa” tại Syria. Ngoại trưởng Mỹ Kerry thông báo hai bên sẽ tiếp tục làm việc về vấn đề này thông qua một trung tâm đặc biệt được thành lập trong thời gian tới. Trung tâm này cũng chịu trách nhiệm giám sát lệnh ngừng bắn ở Syria.

    Nguồn: TTXVN

    Video tin tức được xem nhiều:

    [mecloud]n6bsqweycO[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dat-thoa-thuan-ngung-ban-moi-nga-my-co-the-phoi-hop-tan-cong-is-tai-syria-a147183.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.