+Aa-
    Zalo

    Đặt Top 3 Vietnam Idol Kids 2017 lên "bàn cân" trước đêm Gala Chung kết

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thu Uyên, Quốc Đạt và Thiên Khôi – 3 thí sinh với 3 cá tính âm nhạc khác nhau, ai sẽ là Quán quân của Thần tượng âm nhạc Nhí - Vietnam Idol Kids 2017?

    Thu Uyên, Quốc Đạt và Thiên Khôi – 3 thí sinh với 3 cá tính âm nhạc khác nhau, ai sẽ là Quán quân của Thần tượng âm nhạc Nhí - Vietnam Idol Kids 2017?

    Chỉ còn duy nhất đêm Gala Chung kết và Trao giải, hành trình Thần tượng âm nhạc nhí 2017 sẽ chính thức khép lại. Ở đêm thi cuối cùng, mỗi thí sinh sẽ trình bày hai ca khúc, trong đó có một ca khúc song ca cùng giám khảo và một ca khúc do các bé tự chọn với sự tư vấn từ Giám đốc Âm nhạc Hoài An.

    Trong đó, sự kết hợp lần đầu của top 3 – Thu Uyên, Quốc Đạt và Thiên Khôi với bộ ba quyền lực Bích Phương, Isaac và Văn Mai Hương hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho chương trình.

    Cùng nhìn lại Top 3 Thu Uyên, Quốc Đạt và Thiên Khôi, những thí sinh xuất sắc nhất của Vietnam Idol Kids năm nay.

    “Nghệ sĩ nhí” Thiên Khôi

    Là một chú “tắc kè hoa” của Thần tượng âm nhạc nhí mùa 2, Thiên Khôi có nhiều khả năng mà các thí sinh ở cùng lứa tuổi phải “ghen tị” như biết chơi và thành thạo rất nhiều loại nhạc cụ như piano, guitar, ukulele hay trống.

    Ở độ tuổi 12, em gây ngạc nhiên mạnh mẽ cho ban giám khảo bằng giọng hát thiên phú và chất nghệ sĩ lãng tử, khả năng tự sáng tác và trình diễn rất điêu luyện.

    Ở những vòng đầu, Thiên Khôi chưa thật sự thuyết phục ban giám khảo bởi sự chủ quan và thiếu điểm nhấn trong phong cách âm nhạc. Thế nhưng, quan sát em từ đầu qua những vòng thi của Thần tượng âm nhạc nhí 2017, Thiên Khôi càng chứng minh được sức hút khó cưỡng của mình bởi sự tự tin và luôn biết cách tận dụng thế mạnh sẵn có của mình để toả sáng và gây sự chú ý cho khán giả.

    Thiên Khôi hiện đang là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân của Thần tượng Âm nhạc nhí 2017.

    “Giọng hát có khả năng chữa lành mọi vết thương” Thu Uyên

    Là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong top 3. Nếu Quốc Đạt được khen ngợi với khả năng trình diễn tốt và giọng hát có nội lực, Thiên Khôi với tư chất nghệ sĩ và điêu luyện trong việc làm chủ sân khấu thì Thu Uyên được giám khảo đánh giá là một cô bé sở hữu giọng hát lay động trái tim của khán giả.

    Hoàn cảnh gia đình khó khăn và không có điều kiện để rèn luyện ở môi trường chuyên nghiệp, em khá rụt rè và nhút nhát. Điều đó cũng là yếu tố khiến em luôn lo lắng và thiếu tự tin khi đứng trên sân khấu lớn. Vượt qua được hành trình gian nan và có mặt ở top 3 là bởi sự tự nhiên, tinh tế trong xử lý bài hát, Thu Uyên là thí sinh được giám khảo Issac đánh giá sở hữu “giọng hát có thể chữa lành được vết thương”.

    So với 2 thí sinh còn lại, em tiến bộ nhiều nhất, lột xác ngoạn mục nhất và “hào quang toả ra” nhiều nhất. Liên tục “đốn tin” khán giả với các ca khúc dân ca trữ tình, liệu Thu Uyên có thể vượt qua Thiên Khôi và Quốc Đạt để chiến thắng ngôi vị quán quân?

    “Chú ngựa ô” Quốc Đạt

    Sinh ra tại Ninh Bình, nhưng Quốc Đạt được bố mẹ gửi lên Hà Nội để học nhảy và ca hát từ khi còn nhỏ. Điểm mạnh của Quốc Đạt là giọng hát có nội lực và khả năng giải phóng hình thể tốt. Với thế mạnh là trình diễn rất tốt các bài hát có tiết tấu nhanh và sôi động, tuy vậy, Quốc Đạt cũng có rất nhiều khuyết điểm như thiếu tập trung, chưa biết kiểm soát năng lượng trên sân khấu.

    Thế nhưng, Quốc Đạt cho thấy sự tiến bộ và trưởng thành rõ rệt qua từng tuần khi tiếp thu rất nhanh những lời góp ý của ban giám khả. Cho đến Đêm chung kết tuần qua với màn trình diễn “Ngày mai”, Quốc Đạt đã được ban giám khảo đánh giá như một nghệ sỹ thực thụ khi hoàn toàn lột xác và bứt phá. Cậu bé cho thấy sự hoàn thiện cả về kĩ năng biểu diễn, quãng giọng và cách làm chủ các cung bậc cảm xúc của bài hát. Sự bứt phát mạnh mẽ của Quốc Đạt hoàn toàn thuyết phục ban giám khảo và khán giả.

    Bên cạnh đó, Quốc Đạt còn cho thấy bản lĩnh và khả năng biến hoá khi nhảy ra khỏi “vùng an toàn” để thể hiện các bài hát sâu lắng hay mang âm hưởng dân gian đương đại như “Độc Huyền Cầm”. Có thể nói, Quốc Đạt là một ẩn số thú vị và là một ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị quán quân.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dat-top-3-vietnam-idol-kids-2017-len-ban-can-truoc-dem-gala-chung-ket-a198769.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan