Đang dùng xà beng phá trụ ATM lấy tiền thì bị bắt giữ ngay tại chỗ


Chủ nhật, 17/09/2017 | 14:15


Thông qua hệ thống camera an ninh, bảo vệ ngân hàng phát hiện đối tượng đang dùng xà beng phá trụ ATM lấy tiền nên hô hoán mọi người vây bắt.

Thông qua hệ thống camera an ninh, bảo vệ ngân hàng phát hiện đối tượng đang dùng xà beng phá trụ ATM lấy tiền nên hô hoán mọi người vây bắt.

Tin trên An ninh thủ đô, sáng 17/9, Công an thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Đặng Văn Hoa (SN 1984 ở, trú tại xã Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) vì đã có hành vi cạy phá trụ ATM của ngân hàng Eximbank để lấy tiền.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ 30 phút rạng sáng cùng ngày, Hoa đã cầm một cây xà beng đến trụ ATM tại Phòng giao dịch ngân hàng Eximbank nằm trên đường Hồ Chí Minh (thuộc Phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ) cạy phá trụ ATM để lấy tiền. Tuy nhiên khi đối tượng đang thực hiện hành vi của mình thì bị camera an ninh quay được.

Lúc này, bảo vệ ngân hàng này nhìn qua màn hình an ninh thấy đối tượng đang phá trụ ATM nên đã hô hoán mọi người bắt giữ giao cho Công an thị xã Buôn Hồ.

Cây ATM bị hư hỏng nặng. Ảnh: An ninh thủ đô

Thời gian vừa qua, báo chí cũng cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp phá trụ ATM để lấy cắp tiền. VnExpress đưa tin, khoảng 7h30 ngày 25/2/2017, cây ATM của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) trong khuôn viên trường Cao đẳng Điện Lực TP HCM (quận 12, TP HCM) được nhân viên đến lau dọn phát hiện bị phá.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi nhận vào khoảng 3h cùng ngày có khói nghi ngút phát ra tại đây. Cảnh sát xác định kẻ gian đã phá khóa cổng bên hông trường rồi đột nhập vào trong, cạy cửa máy ATM rồi dùng hàn xì cắt cửa thép của hộc chứa tiền lấy đi toàn bộ số tiền.

Theo đại diện Agribank, chiều 18/2 nhà băng đã nạp 1,3 tỷ đồng vào buồng ATM này. Lần giao dịch cuối cùng của máy vào khoảng 19h ngày 24/2 và trong két còn hơn 990 triệu đồng.

Sáng 10/1/2014, nhiều người dân đi tập thể dục sớm đã phát hiện cây ATM của ngân hàng Maritime Bank tại 178 Giảng Võ (Hà Nội) bị đập phá, màn hình máy điện tử bị phá vỡ, két chứa tiền cũng bị đưa ra ngoài

Theo quan sát, bên cạnh cây ATM bị đập phá còn một cây thuộc một ngân hàng khác, tuy nhiên cây này vẫn còn nguyên vẹn.

Đại diện ngân hàng Maritime Bank cho biết, "chiếc két trong cây ATM bị lôi ra ngoài nhưng toàn bộ số tiền chưa bị lấy đi, két chưa có hiện tượng cạy, mở".

Theo Vietnamnet, vào tháng 11/2014, một nhóm khoảng ba người đi ôtô bốn chỗ đã liều lĩnh phá buồng máy ATM (trên đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM) của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) định lấy tài sản. Tuy nhiên, khi bọn trộm chưa kịp lấy thùng tiền trong cây ATM thì công an xuất hiện, nhóm trộm đã nhanh chân lên ôtô tẩu thoát.

Sáng 10/5/2014, người dân phát hiện nhiều máy AMT trên đường Trần Hưng Đạo (gần Bảo tàng Cội Nguồn, thuộc KP.7, TT.Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang) bị đập phá nên đã báo cho cơ quan chức năng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một cây dao, một cây búa loại lớn; màn hình máy ATM của nhiều ngân hàng bị đập phá. Lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều vết máu trên sàn, cửa của nhiều phòng ATM.

Ngày 7/10/2011, 4 thanh niên đi xe máy dừng lại trước phòng bảo vệ Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh H.Ninh Giang, đập vỡ cửa kính phòng bảo vệ, chém vào tay và trói bảo vệ Vũ Ngọc Chung, 42 tuổi. Sau đó, chúng dùng đèn khò (lửa hàn xì) cắt thép tại máy ATM, lấy đi 1,3 tỉ đồng; và lục túi lấy của anh Chung 2,6 triệu đồng cùng 1 điện thoại di động rồi tẩu thoát.

Tháng 9/2013, Công an TP.HCM bắt quả tang một người nước ngoài phá máy ATM trộm tiền. Esar Raul Bernales (35 tuổi, quốc tịch Peru) đã dùng dùng một thanh sắt cạy phá máy ATM đặt trước trụ sở Ngân hàng ACB ở số 465 Cộng Hòa, P.15, Q.Tân Bình) để trộm tiền.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dang-dung-xa-beng-pha-tru-atm-lay-tien-thi-bi-bat-giu-ngay-tai-cho-a202197.html