+Aa-
    Zalo

    Vụ 4 nữ sinh bị đánh ở Đồng Tháp: Một gia đình cho con nghỉ học vì sợ lại bị hành hung

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau khi clip 4 nữ sinh lớp 6 ở Đồng Tháp bị bạn đánh lan truyền trên mạng xã hội, một em trong số đó được phụ huynh cho nghỉ học vì gia đình sợ con tiếp tục bị hành hung.

    Sau khi clip 4 nữ sinh lớp 6 ở Đồng Tháp bị bạn đánh lan truyền trên mạng xã hội, một em trong số đó được phụ huynh cho nghỉ học vì gia đình sợ con tiếp tục bị hành hung.

    Theo Thời Đại, ngày 2/11, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) cùng với lãnh Trường THCS Long Hậu đã đến thăm gia đình 4 nữ sinh bị đánh trong clip lan truyền làm xôn xao mạng xã hội những ngày qua.

    Một em trong 4 học sinh bị đánh đã được phụ huynh cho nghỉ học vì gia đình sợ con tiếp tục bị hành hung. Ảnh: VTC News

    “Trong khi 3 em đi học bình thường thì mội em còn lại do phụ huynh sợ con tiếp tục bị đánh nên cho nghỉ học", báo VTC News dẫn lời ông Ngô Phước Hậu, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lai Vung thông tin.

    Chính quyền địa phương và các đoàn thể đang vận động phụ huynh này cho con đi học trở lại. Công an huyện Lai Vung đã vào cuộc xác minh.

    Liên quan đến thông tin mới đây xuất hiện thêm đoạn clip học sinh ở trường THCS Long Hậu đánh nhau, Phòng GD&ĐT huyện Lai Vung khẳng định cả 2 clip cùng được quay trong một ngày và cùng một vụ việc. Nguyên nhân dẫn là do mâu thuẫn trên mạng xã hội.

    Trước đó, theo Tri thức trực tuyến, sáng 31/10, trên mạng xã hội xuất hiện clip một nhóm học sinh mặc đồng phục đánh nhau. Theo hình ảnh ghi lại, 4 nạn nhân chỉ biết ngồi co ro, hứng chịu trận đòn.

    Thầy Nguyễn Trọng Quyền, Hiệu trưởng Trường THCS Long Hậu (huyện Lai Vung, Đồng Tháp) xác nhận, đoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh đánh 4 bạn học đều cùng là học sinh của trường. Hai nữ sinh đánh bạn học lớp 8, còn 4 nạn nhân học lớp 6. Sự việc xảy ra vào  ngày 27/10.

    VTC News thông tin thêm, liên quan đến thông tin mới đây, mạng xã hội lại xuất hiện một đoạn clip khác ghi lại cảnh  học sinh ở trường THCS Long Hậu đánh nhau, đại diện Phòng GD&ĐT huyện Lai Vung khẳng định, clip này và clip 4 học sinh lớp 6 bị đánh là  phản ánh cùng một vụ việc.

    Bước đầu, các học sinh trình bày việc đánh nhau do mâu thuẫn trên mạng xã hội.

    Công an huyện Lai Vung cũng đã vào cuộc xác minh.

    Vũ Đậu(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-4-nu-sinh-bi-danh-o-dong-thap-mot-gia-dinh-cho-con-nghi-hoc-vi-so-lai-bi-hanh-hung-a299327.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan