+Aa-
    Zalo

    Sếp Trung tâm xúc tiến thương mại giữ chức Tổng giám đốc Sagri sau khi ông Lê Tấn Hùng bị bắt

    • DSPL
    ĐS&PL Công ty Tân Thuận – IPC và Tổng Công ty Sagri là hai đơn vị để xảy ra hàng loạt sai phạm, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

    Công ty Tân Thuận – IPC và Tổng Công ty Sagri là hai đơn vị để xảy ra hàng loạt sai phạm, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

    Ngày 4/12, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận - IPC (Công ty Tân Thuận) và Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri).

    Cụ thể, UBND TP.HCM điều động, bổ nhiệm ông Phạm Phú Quốc (59 tuổi, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM) giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận - IPC. Ông Quốc thay ông Tề Trí Dũng bị bắt cách đây 7 tháng.

    Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong (phải) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Phạm Phú Quốc. Ảnh: Trung Sơn

    Trong khi đó, ông Trần Ngọc Hổ (49 tuổi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM) được điều động, bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV Sagri.

    Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Thiết Hòa, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM giữ chức vụ thành viên không chuyên trách HĐTV, Tổng Giám đốc Sagri, thay ông Lê Tấn Hùng đã bị bắt 6 tháng trước.

    Trước đó, ông Vân Trọng Dũng (cựu Chủ tịch HĐTV) bị bắt tạm giam trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại Sagri.

    Đến tháng 6, cựu Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng bị bắt về cùng hành vi và thêm tội danh Tham ô tài sản. Thành phố đã bổ nhiệm ông Phạm Thiết Hòa (Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP HCM) thay ông Hùng.

    Tại buổi trao quyết định hôm nay, Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong cho biết, các sai phạm tại 2 công ty này đã có các cơ quan chuyên môn xử lý, hai doanh nghiệp vẫn phải giữ vai trò quan trọng và có trách nhiệm tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của thành phố. "Cái gì chưa chuẩn phải khắc phục. Lãnh đạo tổng công ty là phải quản lý, đưa tổng công ty phát triển", ông Phong nói.

    Vũ Đậu(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sep-trung-tam-xuc-tien-thuong-mai-giu-chuc-tong-giam-doc-sagri-sau-khi-ong-le-tan-hung-bi-bat-a303307.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan