+Aa-
    Zalo

    Nguyên nhân nào khiến MobiFone mua AVG với giá cao gấp 15 lần giá trị thực?

    ĐS&PL Giá mua AVG được chốt ở mức 8.900 tỷ đồng gồm cả truyền hình và hai khoản đầu tư khác - cao hơn 15 lần giá trị phần kinh doanh truyền hình hiện có của AVG vào năm 2015.

    Giá mua AVG được chốt ở mức 8.900 tỷ đồng gồm cả truyền hình và hai khoản đầu tư khác - cao hơn 15 lần giá trị phần kinh doanh truyền hình hiện có của AVG vào năm 2015.

    Theo VnExpress, ngày 20/12, tại TAND Hà Nội, VKSND Hà Nội đã luận tội với 14 bị cáo trong vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG, gây thiệt hại 6.600 tỷ đồng cho Nhà nước.

    Cơ quan công tố xác định năm 2015, Chủ tịch MobiFone Lê Nam Trà thay mặt MobiFone đề nghị bộ Thông tin và Truyền thông cho doanh nghiệp được đầu tư kinh doanh lĩnh vực truyền hình bằng phương thức mua lại một hãng truyền hình kỹ thuật số. Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son gợi ý mua cổ phần của AVG.

    MobiFone thuê công ty VCBS thẩm định giá trị AVG. VCBS không có chức năng thẩm định nên thuê hai công ty khác làm thay. Hai công ty đưa ra hai số liệu chênh lệch: Hơn 33.000 tỷ đồng và 18.500 tỷ đồng. VCBS khuyến cáo MobiFone chỉ nên mua với giá hơn 24.000 tỷ đồng.

    MobiFone tiếp tục thuê công ty AMAX thẩm định trong 7 ngày. Công ty này sau đó báo giá theo hai phương pháp thẩm định khác nhau với mức gần 16.600 tỷ đồng và hơn 17.000 tỷ đồng, dựa trên sổ sách chứng từ kinh doanh do AVG cung cấp cho MobiFone.

    MobiFone sử dụng báo giá 16.600 tỷ đồng trừ đi phần đầu tư ngoài truyền hình của AVG, cho ra con số 11.700 tỷ đồng. Số liệu này được dùng xây dựng đề xuất phương án đầu tư.

    MobiFone và AVG thống nhất mức giá 11.370 tỷ đồng (95% cổ phần AVG, gồm cả khoản đầu tư ngoài truyền hình), trong đó 8.900 tỷ đồng là tiền đầu tư vào kinh doanh truyền hình. Ngày 2/10/2015, giá mua AVG được chốt ở mức 8.900 tỷ đồng gồm cả truyền hình và hai khoản đầu tư khác - cao hơn 15 lần giá trị phần kinh doanh truyền hình hiện có của AVG vào năm 2015.

    Bị cáo Nguyễn Bắc Son. Ảnh: TTXVN

    Sau khi có thông báo của Văn phòng Chính phủ về việc Thủ tướng chấp thuận chủ trương cho MobiFone mua cổ phần AVG, bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định 236/QĐ-BTTTT và định luôn giá 8.900 tỷ đồng.

    Mức giá này được tổ thẩm định bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá là thấp hơn khoảng 7.000 tỷ đồng so với mức giá thấp nhất do tổ chức thẩm định giá đưa ra và thấp hơn khoảng 300 triệu USD so với mức giá AVG báo cáo bán cho đối tác nước ngoài (700 triệu USD).

    Ngày 25/12/2015, hợp đồng 8.900 tỷ đồng được ký ngay tại buổi liên hoan tổng kết của MobiFone theo chỉ đạo của ông Son, dù chỉ có một tiếng để chuẩn bị.

    Cũng theo VnExpress, liên quan diễn biến vụ án, tại phiên tòa hôm 17/12, bị cáo Phan Thị Hoa Mai (cựu thành viên Hội đồng thành viên MobiFone) khai trước các đánh giá tích cực, khả quan về dự án mua AVG, bà "chưa lần nào phản đối".

    Tại một cuộc họp giữa hai bên, giá mua AVG được thống nhất là 13.000 tỷ đồng, trong đó đầu tư vào truyền hình chiếm 8.000 tỷ đồng. Bà không nhất trí với mức giá đó nhưng lại "không có cơ sở để phản đối". Bà có "băn khoăn về giá trị sổ sách của AVG" song không quan tâm giá mua cổ phần AVG là cao hay thấp.

    "Bị cáo có thấy sai phạm của mình trong dự án này hay không?", HĐXX truy vấn. Bà Mai cho hay chỉ sau này khi bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra những sai phạm bà mới biết. Theo cáo buộc của nhà chức trách, bà Mai biết tình hình tài chính của AVG khó khăn, giá mua chênh lệch lớn so với giá trị thể hiện trên sổ sách kế toán, nhưng vẫn biểu quyết đồng thuận cùng Hội đồng thành viên báo cáo bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, phê duyệt dự án. Bà còn tham gia ký khống hai biên bản họp Hội đồng thành viên để hợp thức hóa hồ sơ mua bán.

    Thanh niên cho hay, ngày 20/12, VKS đề nghị mức án với 14 bị cáo trong vụ án

    Tội Nhận hối lộ (điều 354 Bộ luật Hình sự 2015): cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son án tử hình, Trương Minh Tuấn 8-9 năm tù, Lê Nam Trà 16-17 năm tù, Cao Duy Hải 10-11 năm tù. Tội Đưa hối lộ (điều 364): Phạm Nhật Vũ 3-4 năm tù.

    Tội Vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng (điều 220): ông Nguyễn Bắc Son 16-18 năm tù, Trương Minh Tuấn 6-7 năm tù (tổng hợp hình phạt 14-16 năm), Phạm Đình Trọng 5-6 năm tù, Lê Nam Trà 7-8 năm tù (tổng hợp hình phạt 23-25 năm tù), Cao Duy Hải 4-5 năm tù (hình phạt chung 14-16 năm tù), Phan Thị Hoa Mai (cựu thành viên HĐTV) từ 3 năm đến 3 năm sáu tháng, Hồ Tuấn (cựu Phó Tổng Giám đốc MobiFone) từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù, Phạm Thị Phương Anh (cựu Phó Tổng Giám đốc MobiFone) từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù, Nguyễn Mạnh Hùng (cựu Phó Tổng Giám đốc MobiFone) từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù, Nguyễn Bảo Long (cựu Phó Tổng Giám đốc MobiFone) từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù, Nguyễn Đăng Nguyên (cựu Phó Tổng Giám đốc MobiFone) từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù, Võ Văn Mạnh (Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và thẩm định giá AMAX) 4-5 năm tù, Hoàng Duy Quang (Giám đốc Chi nhánh phía Bắc của AMAX) 3-4 năm tù.

    Vũ Đậu(T/h)
     
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguyen-nhan-nao-khien-mobifone-mua-avg-voi-gia-cao-gap-15-lan-gia-tri-thuc-a305421.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan