Giới nghiên cứu dự đoán ngôi sao lớn gấp 1.400 lần Mặt Trời có thể sắp phát nổ


Thứ 5, 26/12/2019 | 04:24


Độ sáng của sao khổng lồ đỏ Betelgeuse giảm đáng kể thời gian gần đây đã khiến nhiều nhà nghiên cứu lo ngại có thể xảy ra vụ nổ siêu tân tinh.

Độ sáng của sao khổng lồ đỏ Betelgeuse giảm đáng kể thời gian gần đây đã khiến nhiều nhà nghiên cứu lo ngại có thể xảy ra vụ nổ siêu tân tinh.

Nguồn: Next Media

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gioi-nghien-cuu-du-doan-ngoi-sao-lon-gap-1400-lan-mat-troi-co-the-sap-phat-no-a306052.html