+Aa-
    Zalo

    Đề nghị truy tố giám đốc người Hàn Quốc giết đồng hương, phân xác bỏ vào vali

    • DSPL
    ĐS&PL Cơ quan chức năng đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố bị can người Hàn Quốc Jeong In Cheol về tội giết người và cướp tài sản.

    Ngày 26/4, Cơ quan CSĐT- Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Jeong In Cheol (SN 1985, mang quốc tịch Hàn Quốc) về tội Giết người và Cướp tài sản.

    de nghi truy to giam doc nguoi han giet dong huong phan xac phi tang dspl
    Bị can Jeong In Cheol. Ảnh: VTC News

    Đối tượng này có liên quan tới vụ án giết người đồng hương rồi phân xác nạn nhân, giấu vào vali ở khu dân cư quận 7 (TP.HCM) hồi cuối năm 2020.

    Theo điều tra, Jeong In Cheol và anh Han Tong Duk (SN 1987, mang quốc tịch Hàn Quốc) vốn là đồng hương và có quen biết nhau. Tháng 4/2020, cả 2 hùn vốn đầu tư kinh doanh với số tiền 1,8 tỷ đồng/người nhưng thất bại.

    Ngày 14/11/2020, anh Han Tong Duk tới gặp Jeong In Cheol ở tại căn nhà cũng là trụ sở công ty người này ở Khu dân cư Him Lam, khu phố 5, phường Tân Hưng, quận 7. Tại đây, anh Han Tong Duk hỏi vay Jeong In Cheol 2 tỷ đồng trong 2 ngày để đầu tư kinh doanh.

    Sau khi thỏa thuận, Cheol đã mượn tiền em vợ, bạn bè đưa cho Duk vay số tiền 2,7 tỷ với lãi suất 30% trong vòng 2 ngày, thời hạn trả nợ là ngày 16/11/2020.

    Ngày 17/11/2020, anh Han Tong Duk không trả nợ được tiền gốc lẫn tiền lãi cho Jeong In Cheol mà còn thách thức và đòi cấn trừ số tiền 1,8 tỷ đồng hùn vốn kinh doanh trước đây. Trong lúc tức giận, Jeong In Cheol nảy sinh ý định giết anh Han Tong Duk cướp tài sản.

    Ngày 24/11/2020, Jeong In Cheol đi mua cưa tay, kìm cộng lực, kéo, túi ni lông, vali, thuốc ngủ, găng tay y tế đem về công ty ở quận 7. 

    Tối ngày 26/11/2020, đối tượng này chở anh Han Tong Duk về công ty, lấy thuốc ngủ bỏ vào bia đưa cho nạn nhân uống.

    Một lúc sau, anh Han Tong Duk nằm ngủ thì Jeong In Cheol kiểm tra và lấy 2 vòng đeo tay, ĐTDĐ. Sau đó, Jeong In Cheol nhét găng tay y tế vào miệng cho anh Han Tong Duk tử vong rồi kéo thi thể vào thang máy đưa xuống tầng 1 căn nhà.

    Tại đây, Jeong In Cheol phân xác nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào túi ni lông và vali sau đó phi tang ở nhiều nơi trong công ty, lau chùi vết máu ở hiện trường.

    Cheol lấy 2 vòng đeo tay và điện thoại của nạn nhân và nhờ người quen đem đi bán, tuy nhiên nhiều cửa hàng trả giá thấp nên hắn đã không bán.

    Chiều ngày 28/11, trinh sát công an đã lần theo dấu vết, bắt giữ được Jeong In Cheol khi đang lẩn trốn tại căn hộ ở quận 2 (nay là TP.Thủ Đức, TP.HCM).

    Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/de-nghi-truy-to-giam-doc-nguoi-han-quoc-giet-dong-huong-phan-xac-bo-vao-vali-a535508.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan