+Aa-
    Zalo

    Đề nghị truy tố nhà “ngoại cảm rởm” Nguyễn Thanh Thúy cùng đồng phạm

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL)- Sáng nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã kết thúc vụ án, đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Thúy và đồng phạm về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

    (ĐSPL)- Trải qua một thời gian xem xét và điều tra vụ án Nguyễn Thanh Thúy tức “ cậu Thủy” về tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản, sáng nay 18/6 Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã kết thúc vụ án và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố 7 đối tượng liên quan.

    Thông tin trên báo Phụ nữ , sau khi ly dị vợ đầu, năm 1995, đối tượng Thúy chung sống với bà Mẫn Thị Duyên, cùng hành nghề cúng bái và tìm mồ mả thất lạc cho người dân địa phương và mấy tỉnh lân cận. Năm 1996, Thúy và Duyên bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt vì tội lừa đảo, chiếm dụng tài sản và sử dụng vũ khí quân dụng.

    Sau đó, Thúy bị kết án 10 năm tù, Duyên 12 năm tù. Năm 2005, sau khi ra tù, Thúy tiếp tục hành nghề “thấu thị”, tìm mồ mả và bắt đầu nhận tìm mộ liệt sĩ với biệt danh tự xưng là “cậu Thủy”.

    Trải qua thời gian dài lừa đảo, đến  8 giờ sáng 28/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Thúy (tức "cậu Thủy", 54 tuổi, ngụ tại thị trấn Chờ, H.Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Lấy danh nghĩa là nhà ngoại cảm Nguyễn Thanh Thúy tức "Cậu Thủy" đã lừa đảo bao nhiêu gia đình Việt đi tìm mộ liệt sỹ giả. (Ảnh theo Thanh niên)

    Báo ANTV thông tin thêm, sau khi xem xét và điều tra, đến sáng nay (18/6), Cơ quan An ninh điều tra Công an Quảng Trị cho biết, đã kết thúc điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Nguyễn Văn Thúy – tức "cậu Thủy" cầm đầu và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 7 đối tượng trong vụ án.

    Theo đó, 5 đối tượng gồm Nguyễn Văn Thúy, Mẫn Thị Duyên (vợ Thúy), Mẫn Đức Phương (em ruột Duyên), cùng trú thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Anh Chiều (từng là con rể Duyên) trú huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội và Nguyễn Trường Sơn (con rể Duyên) trú huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội bị đề nghị truy tố 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 139 và “Xâm phạm mồ mả hài cốt” theo điều 246 Bộ luật hình sự.

    Đối tượng Vũ Đức Chung, quản trang nghĩa trang liệt sỹ huyện Đak Tô, tỉnh Kon Tum bị đề nghị truy tố tội “ Xâm phạm mồ mả hài cốt”.   

    Riêng đối tượng Nguyễn Văn Hoành (em ruột Thúy) trú tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh bị đề nghị truy tố 3 tội danh gồm: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Xâm phạm mồ mả hài cốt” và “Trộm cắp tài sản”.

    Trường hợp "cậu Thủy" không phải là duy nhất lấy danh nhà ngoại cảm để lừa đảo lòng tin của nhân dân hòng chiếm đoạt tài sản. Bằng phương pháp áp vong, gọi hồn... rất nhiều nhà ngoại cảm rởm đã thực hiện "cú lừa ngoạn mục" đối các gia đình liệt sỹ, thậm chí ngang nhiên lợi dụng, “buôn bán” trên chính tro cốt của những người đã vì nước quên thân. Theo số liệu mà Cục Người có công (Bộ Lao động - Thương binh và xã hội) công bố mới đây thì hầu hết các mẫu xương liệt sỹ tìm theo lời của nhà ngoại cảm, mang đến giám định đều cho kết quả sai, trong đó 2-5\% số xương mang đến không phải xương người.

    Thậm chí để trục lợi, có những kẻ còn đến các nghĩa trang, ghi lại sơ đồ, đánh dấu vị trí các ngôi mộ vô danh. Sau đó sử dụng chiêu bài “áp vong”, “gọi hồn” để “phán” nơi chôn cất cho các thân nhân liệt sỹ đến bốc cất. Bằng cách này, rất nhiều gia đình đã rơi vào “bẫy” của các nhà ngoại cảm rởm mà không mảy may nghi ngờ.

    Đức An (Tổng hợp)

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/de-nghi-truy-to-nha-ngoai-cam-rom-nguyen-thanh-thuy-cung-dong-pham-a98909.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.