+Aa-
    Zalo

    Đề thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ được "hộ tống" bằng trực thăng đến điểm thi Côn Đảo

    • DSPL
    ĐS&PL Điểm thi tại Côn Đảo với 81 thí sinh, cán bộ điều động làm công tác coi thi sẽ đi trực thăng từ đất liền ra đảo, theo đó đề thi cũng sẽ được "hộ tống" lên trực thăng.

    Điểm thi tại Côn Đảo với 81 thí sinh, cán bộ điều động làm công tác coi thi sẽ đi trực thăng từ đất liền ra đảo, theo đó đề thi cũng sẽ được cảnh sát "hộ tống" lên trực thăng.

    Đề thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ được "hộ tống" bằng trực thăng đến điểm thi Côn Đảo. Ảnh minh họa 

    Năm 2020, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức một điểm thi gồm 4 phòng thi tại trường THPT Võ Thị Sáu - Côn Đảo với 81 thí sinh.

    Được biết, các học sinh của trường THPT Võ Thị Sáu và Trung tâm Giáo dục thường xuyên Côn Đảo. Để tổ chức thi tốt nghiệp ở điểm thi này, sáng 7/8, 26 cán bộ được điều động làm công tác coi thi đã đi trực thăng từ đất liền ra Côn Đảo.

    Theo đó, đề thi cũng được cảnh sát hộ tống lên trực thăng, cùng chuyến với cán bộ làm công tác coi thi. Riêng lực lượng làm công tác an ninh, y tế của điểm thi được huy động tại huyện Côn Đảo.

    Sau mỗi buổi thi, bài thi sẽ được niêm phong, bảo mật. Kết thúc ngày thi 10/8 bài thi sẽ được vận chuyển bằng trựu thăng về đất liền để chấm.

    Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang cũng đã quyết định dùng máy bay chở đề thi và cán bộ làm công tác coi thi ra huyện đảo Phú Quốc.

    Ông Thiều Văn Nam, Phó Giám đốc sở GD&ĐT Kiên Giang cho hay, theo dự tính ban đầu, sẽ đưa cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi ra huyện đảo Phú Quốc bằng tàu cao tốc.

    Tuy nhiên, do đang mùa mưa, phương án di chuyển bằng tàu cao tốc được thay bằng máy bay. Sáng 7/8, đoàn làm nhiệm vụ sẽ bay ra Phú Quốc.

    Huyện đảo Phú Quốc có khoảng 1.000 thí sinh được tổ chức ở 2 điểm thi là THPT Phú Quốc và THPT An Thới. Sở GD&ĐT đã huy động 70 cán bộ làm công tác coi thi.

    Trong khi đó, hơn 40 thí sinh ở huyện đảo Kiên Hải sẽ đi tàu cao tốc vào đất liền dự thi tại Hội đồng thi TP.Rạch Giá. Thời gian di chuyển từ đảo Kiên Hải vào đất liền khoảng 1h đồng hồ. Năm nay, toàn tỉnh Kiên Giang có 12.461 thí sinh, với 25 điểm thi.

    Liên quan đến thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tại các tỉnh, thành phố, mới đây, UBND TP.HCM yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát việc thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 an toàn.

    Cụ thể, các thí sinh tham gia kỳ thi THPT 2020 chủ động thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch Covid-19 theo quy định, luôn đeo khẩu trang khi đến và rời khỏi điểm thi, trong cả thời gian thi và ở trong phòng thi. Thực hiện khai báo tình hình sức khỏe, lịch sử di chuyển theo quy định

    Tại các điểm thi phải phối hợp với ngành Y tế địa phương khử khuẩn trước kỳ thi và cuối mỗi ngày thi. Luôn trang bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay, dụng cụ đo thân nhiệt, khẩu trang.

    Đồng thời, rà soát, lập danh sách thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc đối tượng F0, FI, F2, nếu có trường hợp phát sinh phải báo cáo ngay với bên có thẩm quyền.

    Sở Y tế xây dựng, lập phương án cụ thể để xử lý kịp thời đối với các trường hợp xuất hiện thí sinh, người làm công tác thi thuộc diện F1, F2. Hỗ trợ các thiết bị để phục vụ công tác đo thân nhiệt cho các điểm thi có đông thí sinh, tránh ùn tắc, thực hiện tốt quy định về giãn cách.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/de-thi-tot-nghiep-thpt-2020-se-duoc-ho-tong-bang-truc-thang-den-diem-thi-con-dao-a333719.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan