+Aa-
    Zalo

    Đêm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ vào Biển Đông

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Đêm nay (ngày 27/11), áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào vùng biển phía Đông Nam biển Đông.

    (ĐSPL) – Dự báo đêm nay (ngày 27/11), áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào vùng biển phía Đông Nam Biển Đông.

    Đêm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ vào Biển Đông

    Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới.

    Theo tin tức từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 13h ngày 27/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,0 độ vĩ Bắc; 121,3 độ kinh Đông, trên khu vực phía Bắc biển Xu lu (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

    Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

    Như vậy khoảng đêm nay (27/11) áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào vùng biển phía Đông Nam biển Đông.

    Đến 13h ngày 28/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa, cách đảo Song Tử Tây khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

    Cũng theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Nam biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) từ tối nay có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dem-nay-ap-thap-nhiet-doi-se-vao-bien-dong-a71283.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Bình Dương: Người dân phải sống chung với ngập lụt

    Bình Dương: Người dân phải sống chung với ngập lụt

    (ĐSPL) - Chỉ vì một đoạn cống thoát nước bị thu hẹp, nhiều hộ dân phải sống trong cảnh ngập lụt mỗi khi trời mưa. Bên cạnh đó khu vực này còn là mối nguy hiểm cho nhiều phương tiện lưu thông qua khu vực bị nước cuốn trôi.Thực hiện: Phùng Sơn - Mỹ Lệ