Đến đòi tiền không được, chém trọng thương vợ chồng con nợ


Thứ 2, 31/10/2016 | 06:51


(ĐSPL) - Sau khi lời qua tiếng lại giữa hai bên xảy ra xô xát, Thế rút dao chém cả hai vợ chồng con nợ sau đó bỏ trốn.

(ĐSPL) - Sau khi lời qua tiếng lại giữa hai bên xảy ra xô xát, Thế rút dao chém cả hai vợ chồng con nợ sau đó bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Lạng Sơn ngày 30/4 cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Thế (32 tuổi, trú tại đường Lê Qúy Đôn, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn về tội Cố ý gây thương tích - tin tức đăng tải trên báo Công lý.

Hoàng Minh Thế tại cơ quan Công an - Ảnh: báo Công lý

Theo báo Lặng Sơn, trước đó vào ngày 24/4, Hoàng Minh Thế đến nhà Hoàng Ánh Dương (43 tuổi, trú tại phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn)để đòi nợ, lời qua tiếng lại đã xảy ra xô xát, Thế dùng con dao sàn chảy chém vào gót chân Dương, vợ Dương vào giằng co với Thế và cũng bị thương ở tay phải.

Gây án xong, Thế bỏ chạy, thuê một phòng khách sạn để lẩn trốn.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã tiến hành điều tra xác minh, truy tìm tung tích đối tượng, sau 48h đã bắt được Hoàng Minh Thế.

Khám xét nơi ở của Thế thu giữ một khẩu súng ngắn8 viên đạn súng quân dụng(súng K54) và. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

HẠNH VŨ (Tổng hợp theo báo Công lý, báo Lặng Sơn)

Cập nhật các bài viết liên quan tại chuyên mục : An Ninh Hình SựTin báo pháp luật mới

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/den-doi-tien-khong-duoc-chem-trong-thuong-vo-chong-con-no-a143628.html