+Aa-
    Zalo

    Đến nhà chúc Tết, "yêu râu xanh" hiếp dâm con gái chủ nhà

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Đến nhà người thân chúc Tết nhưng chỉ có cô con gái ở nhà, Nhơn đã kéo nạn nhân vào phòng ngủ rồi hiếp dâm.

    (ĐSPL) - Đến nhà người thân chúc Tết nhưng chỉ có cô con gái ở nhà, Nhơn đã kéo nạn nhân vào phòng ngủ rồi hiếp dâm.

    Sáng ngày 28/6/2016, Tòa án nhân dân huyện CưMgar tổ chức xét xử lưu động tại Ủy ban nhân dân xã CưSuê vụ án Nguyễn Văn Nhơn (44 tuổi, trú xã CưSê, huyện CưM’gar) phạm tội “Hiếp dâm” theo điểm d khoản 2 Điều 111 BLHS để tuyên truyền pháp luật - tin tức đăng tải trên báo Đắk Lắk.

    Bị cáo Nhơn tại phiên tòa lưu động - Ảnh: báo Đắk Lắk

    Theo báo Công lý, ngày 8/2/2016 (tức ngày mùng 1 Tết Bính Thân) Nhơn đến nhà bà Tiến (người cùng thôn) để chúc Tết. Khi đến nơi thì chỉ có  một mình chị Nhi (30 tuổi, con của bà Tiến) ở nhà. Lúc này Nhơn nảy sinh tà ý nên kéo chị Nhi vào phòng ngủ thực hiện hành vi hiếp dâm.

    Đúng lúc này, chị Nhung (hàng xóm nhà bà Tiến) sang nhà chúc Tết. Thấy có người vào nhà, Nhơn vội đứng dậy mặc quần. Chị Nhung vào phòng ngủ thì phát hiện chị Nhi trong tình trạng không mặc quần áo nên đã báo sự việc cho gia đình bà Tiến. Gia đình nạn nhân đã tố cáo hành vi của Nhơn tới cơ quan Công an.

    Kết quả pháp y tâm thần cho thấy, chị Nhi bị bệnh chậm phát triển tâm thần mức độ nặng (F72-ICD10)/ hội chứng DOWN, không có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Quá trình điều tra, Nhơn đã khai nhận trước đó vào tháng 7/2015 đã một lần giao cấu với chị Nhi.

    Tại phiên tòa, bị cáo cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Nhơn 7 năm tù giam.

    *Tên bị hại đã được thay đổi.

    HẠNH VŨ (Tổng hợp)
    Nguồn: nguoiduatin
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/den-nha-chuc-tet-yeu-rau-xanh-hiep-dam-con-gai-chu-nha-a137298.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan