+Aa-
    Zalo

    Đi câu cá gần đường điện cao thế, thiếu niên 13 tuổi bị bỏng 90% cơ thể

    (ĐS&PL) - Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) đang nỗ lực cấp cứu cho thiếu niên 13 tuổi bị điện giật bỏng 90% cơ thể khi đi câu cá.

    Báo Công luận đưa tin, Trung tâm cấp cứu 115, bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, vào ngày 15/7, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu cho một bệnh nhi bị điện giật.

    Người nhà bệnh nhân cho biết, bệnh nhân đi chân đất câu cá bằng cần câu (vật liệu cacbon) tại mương nước gần đường điện cao thế thì bị điện phóng vào người. Ngay sau đó, bệnh nhi được người nhà đưa tới bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cấp cứu.

    Bệnh nhi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hoảng loạn, đau đớn, kích thích, bỏng 90% cơ thể, đau tức ngực, khó thở.

    Các bác sĩ tại đây đã nhanh chóng hồi sức tích cực, giảm đau, chống sốc, bù dịch, vệ sinh băng bỏng toàn thân, đặt ống nội khí quản thở máy. Với diện tích bỏng lên tới 90% cơ thể, tiên lượng bệnh nhi rất nặng. Hiện các bác sĩ đang nỗ lực cấp cứu bệnh nhi.

    di cau ca gan duong dien cao the thieu nien 13 tuoi bi bong 90 co the 1
    Bệnh nhi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hoảng loạn, đau đớn, kích thích, bỏng 90% cơ thể, đau tức ngực, khó thở. Ảnh: BVCC.

    Bệnh viện cũng đã liên hệ với Viện Bỏng gia Lê Hữu Trác tại Hà Nội để hỗ trợ chuyên môn và chuẩn bị tiếp nhận khi bệnh nhân đủ điều kiện vận chuyển. Theo bệnh viện, đây là một trong số các vụ tai nạn xảy ra gần đây có liên quan đến điện cao thế mà Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương tiếp nhận cấp cứu. Hầu hết các ca bệnh đều rất nặng.

    Báo Công an Nhân dân cho biết, theo các bác sĩ tại Khoa Hồi sức cấp cứu tại Viện Bỏng quốc gia, nơi đây thường tiếp nhận những ca bỏng điện cao thế vào cấp cứu. Các ca nhập viện đều trong tình trạng nặng và rất nặng, bỏng ở độ sâu nhất, nơi bị tổn thương đa phần hoại tử, nhiều trường hợp phải cắt cụt chi.

    Nguồn điện cao thế là một trong những nguồn điện rất nguy hiểm, khi người hoặc vật có nối với đất đến gần nguồn điện cao thế hơn khoảng cách an toàn cho phép thì có thể bị phóng điện.

    Để phòng tránh, cần xây dựng chương trình phòng chống tai nạn thương tích bỏng điện cao thế và được triển khai sâu rộng, đặc biệt là công tác tuyên truyền cảnh báo đến mọi tầng lớp nhân dân không được xây dựng công trình, đi lại gần đường điện cao thế, phải tuân thủ quy định để tránh hiểm họa xảy ra.

    Như Quỳnh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/di-cau-ca-gan-duong-dien-cao-the-thieu-nien-13-tuoi-bi-bong-90-co-the-a583113.html
    Một bệnh nhi tử vong do chữa bệnh bằng mẹo rạch dao lam trên người

    Một bệnh nhi tử vong do chữa bệnh bằng mẹo rạch dao lam trên người

    Trước khi nhập viện trẻ ở nhà xuất hiện ho, sốt, chân tay lạnh, khó thở, mệt. Gia đình đã ra chợ mua một cây thuốc khô (không rõ nguồn gốc) về sắc cho trẻ uống, đồng thời cho trẻ đi chữa mẹo bằng cách dùng dao lam rạch từng chấm nhỏ trên người để chữa bệnh. Sau khi thấy tình trạng bệnh nặng hơn gia đình mới đưa đến bệnh viện điều trị.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Một bệnh nhi tử vong do chữa bệnh bằng mẹo rạch dao lam trên người

    Một bệnh nhi tử vong do chữa bệnh bằng mẹo rạch dao lam trên người

    Trước khi nhập viện trẻ ở nhà xuất hiện ho, sốt, chân tay lạnh, khó thở, mệt. Gia đình đã ra chợ mua một cây thuốc khô (không rõ nguồn gốc) về sắc cho trẻ uống, đồng thời cho trẻ đi chữa mẹo bằng cách dùng dao lam rạch từng chấm nhỏ trên người để chữa bệnh. Sau khi thấy tình trạng bệnh nặng hơn gia đình mới đưa đến bệnh viện điều trị.