+Aa-
    Zalo

    Đi chăn bò, 2 chị em ruột chết đuối thương tâm dưới suối: Cả 2 đều là học sinh giỏi

    • DSPL
    ĐS&PL 2 chị em đang là học sinh lớp 7 và học sinh lớp 4 ở Bình Thuận được phát hiện chết đuối thương tâm dưới suối.

    Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 11/5 khi 2 chị em B.N.T (SN 2009) và B.N.T (SN 2012) đi chăn bò như thường ngày.

    Tuy nhiên khi đến cuối giờ chiều, người nhà không thấy 2 em về nên đã chia nhau đi tìm. Khi đến đoạn suối thuộc địa bàn thôn Suối Sâu, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, Bình Thuận thì phát hiện cả 2 chị em chết đuối dưới suối.

    Thi thể của cả 2 được vớt lên bờ và đưa về nhà.

    di chan bo 2 chi em ruot chet duoi thuong tam duoi suoi ca 2 deu la hoc sinh gioi
    Mọi người phối hợp lo hậu sự cho hai cháu - Ảnh người thân cung cấp/ TTO

    Trao đổi trên báo chí, ông Lý Quang Cần - chủ tịch UBND xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận - cho biết, hoàn cảnh gia đình hai cháu ngặt nghèo, cha mẹ ly dị rồi bỏ đi. Cả hai cháu sống cùng bà ngoại. Hai cháu học giỏi, trong đó chị học lớp 7 còn em học lớp 4.

    Gia cảnh mấy bà cháu đang ở cũng khó khăn, là hộ cận nghèo của xã.

    Sau khi sự việc xảy ra, người dân và chính quyền địa phương đã vận động các nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho 2 bé.

    Trước đó, cũng tại Bình Thuận xảy ra vụ 2 cháu nhỏ chết đuối dưới ao chứa nước tưới thanh long ở gần nhà.

    Theo đó, vào chiều 1/5, cha mẹ của 2 cháu N.T.T.V. (6 tuổi) và N.G.H. (5 tuổi, đều ngụ tại xã Tân Thuận (huyện Hàm Thuận Nam) ra vườn để làm thanh long. Lúc này, do ở gần nhà nhau, cháu V. và H. đã rủ nhau ra ao chứa nước chơi và bị trượt chân xuống ao nhưng không ai phát hiện.

    Đến khi 2 gia đình không thấy con mình đâu liền đi tìm và phát hiện cả hai cháu nhỏ chết đuối dưới ao nước.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/di-chan-bo-2-chi-em-ruot-chet-duoi-thuong-tam-duoi-suoi-ca-2-deu-la-hoc-sinh-gioi-a537284.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan