+Aa-
    Zalo

    Đi chơi dịp lễ 30/4, 3 học sinh chết đuối thương tâm ở Quảng Ngãi

    ĐS&PL Trong lúc thăm ông, bà dịp nghỉ lễ 30/4, 3 em học sinh ở Quảng Ngãi không may chết đuối ở đập thủy điện.

    Ngày 29/4, trả lời tờ Tri thức Trực tuyến, ông Võ Hồng Thắng, Chủ tịch UBND xã Bình Khương, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ chết đuối thương tâm khiến 3 cháu bé gặp nạn ở đập thủy lợi Phước Hòa, thôn Tây Phước, xã Bình Khương.

    di choi dip le 30 4 3 hoc sinh chet duoi thuong tam o quang ngai
    Ảnh minh họa

    Ông Thắng cho biết, vào khoảng 16h30 cùng ngày, các cháu Nguyễn Thiên B. (12 tuổi, học sinh lớp 6 trường Tiểu hoc & THCS Bình Khương); Cao Trần Cẩm T. (8 tuổi, học sinh lớp 2 trường Tiểu học và THCS Bình Khương); Trần Nguyễn Thiên H. (5 tuổi, trường Mầm non Bình Khương) đến khu vực đập thủy lợi Phước Hòa chơi.

    Đến 7h15 cùng ngày, người nhà phát hiện các em gặp nạn nên tri hô người dân cứu vớt, nuhưng không kịp.

    Nguồn tin cho hay, em B. và H. là anh em ruột, còn T. là anh em con cậu với 2 anh em B.

    Vào dịp nghỉ lễ 30/4, gia đình đưa các cháu về chơi cùng ông bà ở thôn Tây Phước thì gặp nạn.

    Tờ TTXVN cho hay, nhận được tin báo, chính quyền xã Bình Khương đã cử lực lượng chức năng đến hiện trường tổ chức cứu nạn. Tuy nhiên, cả 3 cháu được xác định đã tử vong nên người nhà đưa thi thể các cháu về để lo hậu sự.

    Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/di-choi-dip-le-30-4-3-hoc-sinh-chet-duoi-thuong-tam-o-quang-ngai-a574001.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan