+Aa-
    Zalo

    Đi làm đồng, phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên ao

    • DSPL
    ĐS&PL Thi thể nam thanh niên nổi trên mặt ao trong tư thế nằm sấp, trên người không có vết thương và cũng không có giấy tờ tùy thân.

    Thi thể nam thanh niên nổi trên mặt ao trong tư thế nằm sấp, trên người không có vết thương và cũng không có giấy tờ tùy thân.

    Vừa qua, trong khi đi làm đồng, người dân thôn Đống Thanh, xã Hưng Long (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên) bàng hoàng phát hiện xác một nam thanh niên nổi trên ao thuộc khu vực cánh đồng nghĩa trang của thôn. Được biết, ao này thuộc trang trại của ông Phạm Văn Vượng ở địa phương.

    Đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

    Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 ngày 26/10. Ngay khi phát hiện, người dân đã thông báo cho chính quyền địa phương.

    Thông tin với báo chí, một cán bộ lãnh đạo xã Hưng Long cho hay, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã cử người đến hiện trường xác minh, vớt nạn nhân lên bờ và báo cáo cấp trên.

    "Nạn nhân cao khoảng 1.70m, mặc áo phông màu tím than, quần thun thể thao. Trên người nạn nhân không có vết thương, không có giấy tờ tùy thân.

    Bước đầu xác định, nạn nhân tên  là Đỗ Văn Tiềm (18 tuổi, trú tại xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, Hưng Yên). Ghi nhận ban đầu, Tiềm là người mắc bệnh tâm thần" - vị lãnh đạo này cho biết.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.

    Vũ Đậu

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/di-lam-dong-phat-hien-thi-the-nam-thanh-nien-noi-tren-ao-a206764.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan