+Aa-
    Zalo

    Đi làm thuê phát hiện bị COVID-19, bệnh nhân bỏ trốn khỏi khu điều trị, cố thủ trên cây

    ĐS&PL Cơ quan chức năng huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã tìm được ông C.D.Ph. (39 tuổi, ngụ huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận), bệnh nhân COVID-19 bỏ trốn khỏi khu điều trị chiều 18/11.

    Sáng 19/11, các lực lượng gồm: Công an huyện, ngành y tế phối hợp với chính quyền xã Tân Văn (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) đã tìm được bệnh nhân COVID-19 tên C.D.P. (39 tuổi, quê Ninh Thuận), Trí thức trực tuyến thông tin.

    Tuy nhiên, bệnh nhân này đã cố thủ trên một cây cao ngay bờ suối thôn Mỹ Đức, xã Tân Văn. Lãnh đạo huyện Lâm Hà, các lực lượng chức năng đã tới tận nơi thuyết phục trường hợp này nhưng không có kết quả.

    Tới khoảng 12h trưa cùng ngày, lực lượng chức năng phải nhờ một người nhà ông P., cũng là F1 cách ly điều trị tại khu điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại Dốc 800, thôn Tân Hiệp, xã Tân Văn tới vận động. Sau đó, bệnh nhân này mới đồng ý leo từ cây cao xuống, chấp hành mặc quần áo bảo hộ, kính chống giọt bắn để lực lượng y tế đưa về khu điều trị.

    di lam thue phat hien bi covid 19 benh nhan bo tron khoi khu dieu tri co thu tren cay
    Tìm được bệnh nhân COVID-19 bỏ trốn khỏi khu điều trị. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

    VTC News cho hay, khoảng 11h ngày 16/11, ông C.D.P. di chuyển từ xã Phước Chính, huyện Bác Ái (Ninh Thuận) bằng xe máy đến địa bàn huyện Lâm Hà để hái thuê cà phê. Khi tới huyện Lâm Hà thì được các cơ quan chức năng hướng dẫn test nhanh và xét nghiệm RT-PCR thì phát hiện có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Ngay sau đó, ông Ph. được đưa vào khu điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại Dốc 800, thôn Tân Hiệp, xã Tân Văn vào 10h ngày 17/11.

    Đến 15h30 ngày 18/11, bệnh nhân này trốn khỏi khu điều trị. Lực lượng chức năng xã Tân Văn, ngành Y tế, Công an huyện Lâm Hà đã vất vả truy tìm khi phát hiện bệnh nhân này trốn khỏi khu điều trị COVID-19.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/di-lam-thue-phat-hien-bi-covid-19-benh-nhan-bo-tron-khoi-khu-dieu-tri-co-thu-tren-cay-a519749.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Nhân viên quán karaoke vướng tín dụng đen mùa Covid

    Nhân viên quán karaoke vướng tín dụng đen mùa Covid

    Lộ chuyện là nhân viên phục vụ quán karaoke vì chủ nợ về tận quê truy tìm, anh Nguyễn Văn Mừng bị cha mẹ giận ra mặt. Vì không muốn mất thể diện với xóm giềng, bố mẹ anh Mừng đành thế chấp nhà, vay tiền để trả nợ đậy cho con.