+Aa-
    Zalo

    Đi làm về, người phụ nữ bị bắn thủng hàm bằng súng tự chế

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tối 7/1, viên đạn súng tự chế bắn xuyên thủng hàm chị Q. đã được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) lấy ra sau ca phẫu thuật.

    Tối 7/1, viên đạn súng tự chế bắn xuyên thủng hàm chị Q. đã được các bác sĩ tại  Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) lấy ra sau ca phẫu thuật.

    Ca phẫu thuật loại bỏ dị vật ra khỏi hàm bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

    Bà N.T.Q (49 tuổi, ở Sơn Dương, Tuyên Quang) được đưa vào Phòng Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương trong tình trạng hàm phải sưng nề, đỏ, vết thương có đường kính khoảng 1cm cách miệng khoảng 2cm, rỉ máu.

    Bà Q. cho biết, ngày 5/1, trên đường đi làm về bà bất ngờ bị một vật lạ bắn thẳng vào hàm gây nhói đau. Sau khi về nhà kiểm tra, bà Q. phát hiện có vết thương chảy máu, sờ trên da thấy có vật lạ rắn đang di chuyển.

    Vết thương khiến bà Q. đau đớn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới ăn uống và sinh hoạt nên bà được gia đình đưa tới Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương để thăm khám, điều trị.

    Kết quả chụp XQ hộp sọ cho thấy, hình ảnh cản quang bất thường nằm ở phần mềm vùng góc hàm bên phải. Sau đó bệnh nhân đã được chuyển phòng mổ thực hiện phẫu thuật lấy dị vật. Các bác sỹ Khoa Răng hàm mặt cùng các bác sỹ Khoa Cơ - xương khớp đã phối hợp thực hiện phẫu thuật.

    Do dị vật nằm trong cơ và có thể di chuyển, nên quá trình lấy dị vật khá khó khăn. Sau khi cố định dị vật, các bác sỹ đã thực hiện mổ, lấy dị vật là một viên bi sắt có đường kính khoảng 1 cm. Sau phẫu thuật, bệnh nhân ổn định và được chuyển theo dõi, điều trị tại Khoa Ngoại bệnh viện.

    Viên đạn súng tự chế bắn xuyên thủng hàm chị Q. đã được lấy ra sau ca phẫu thuật. Ảnh: Báo Giao Thông 

    Bác sỹ Đặng Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, cho biết: Đơn vị đã tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân, cả lớn tuổi và nhỏ tuổi, nhập viện do súng tự chế gây thương tích. Bác sỹ Đặng Thanh Hải cảnh báo, việc người dân sử dụng súng tự chế không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra rủi ro rất cao, hết sức nguy hiểm, đặc biệt là đối với trẻ em. Các gia đình có súng tự chế phải đem đến cơ quan chức năng để giao nộp, nhằm tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.

    NGUYỄN QUỲNH (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/di-lam-ve-nguoi-phu-nu-bi-ban-thung-ham-bang-sung-tu-che-a258278.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan