Hải Phòng: Mâu thuẫn tiền gửi xe, cầm dao đâm chết bạn nghiện


Thứ 6, 04/07/2014 | 09:59


(ĐSPL) - Chỉ một chút mâu thuẫn, tranh cãi về tiền gửi xe, Giang đã không ngần ngại cầm dao nhọn đâm chết “bạn nghiện” của mình.

(ĐSPL) - Chỉ một chút mâu thuẫn, tranh cãi về tiền gửi xe, Giang đã không ngần ngại cầm dao nhọn đâm chết “bạn nghiện” của mình.

Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang tích cực truy bắt đối tượng Đinh Viết Giang (27 tuổi) trú tại xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo đó, nạn nhân của vụ án là Vũ Văn Mạnh (33 tuổi) trú ở xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, đang cai nghiện tại trung tâm điều trị methadon thuộc xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên.

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 3/7. Lúc này, Mạnh lái xe ô tô 4 chỗ mang BKS: 29N - 5940 chở vợ tới trung tâm thuộc xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên để uống thuốc cai nghiện, gặp Giang cùng đến đây uống thuốc. Trong lúc vào gửi xe để vào trung tâm, cả 2 xảy ra khẩu chiến, cãi cọ về tiền gửi xe. Lời qua tiếng lại được một lúc, cả 2 lao vào đánh nhau, Giang lấy con dao nhọn từ cốp xe máy ra làm hung khí, còn Mạnh, cầm chiếc đèn pin dài khoảng 60cm để chống trả.

Hải Phòng: Mâu thuẫn tiền gửi xe, cầm dao đâm chết bạn nghiện

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: T.H

Trong lúc xô xát, Giang cầm dao đâm một nhát vào sườn trái Mạnh khiến nạn nhân gục xuống tử vong ngay tại chỗ. Gây án xong, Giang nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường.

Được biết, Giang làm nghề giết mổ lợn, còn Mạnh làm đầm nuôi trồng thủy sản. Tuy là “bạn nghiện” với nhau, nhưng cả 2 thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Hiện, cơ quan công an đang tích cực truy bắt đối tượng Giang để làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-phong-mau-thuan-tien-gui-xe-cam-dao-dam-chet-ban-nghien-a39482.html