+Aa-
    Zalo

    Bị đòi tiền nhậu, chém bể xương sọ người khác

    ĐS&PL (ĐSPL) - Tức giận vì bị chủ quán đòi tiền nhậu, Lâm kéo theo đàn em đến gây sự rồi dùng mã tấu mang theo chém luôn một tổ trưởng dân phố đang ở trong quán.

    (ĐSPL) - Tức giận vì bị chủ quán đòi tiền nhậu, Lâm kéo theo đàn em đến gây sự rồi dùng mã tấu mang theo chém luôn một tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố đang ở trong quán làm anh này bị bể xương sọ.

    Tin từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP Cần Thơ cho biết, sau một thời gian lẩn trốn, vào lúc 9h ngày 21/5, đối tượng Nguyễn Thanh Lâm (SN 1971, ngụ quận Cái Răng) và đồng bọn gồm: Thái Hoàng Giang (SN 1991, ngụ tỉnh Kiên Giang), Nguyễn Tấn Anh (SN 1991, ngụ quận Cái Răng) và Trương Quốc Hoàng (SN 1989, ngụ quận Ninh Kiều) đã ra đầu thú. Theo đó, các đối tượng này bị Công an TP Cần Thơ truy nã về hành vi giết người và cố ý gây thương tích

    Bị đòi tiền nhậu, chém bể xương sọ người khác
    Đối tượng Nguyễn Thanh Lâm đầu thú tại Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Cần Thơ. Ảnh: K.C

    Cụ thể, vào ngày 9/4/2014, tức giận vì bị Huỳnh Hữu Trực (chủ quán nhậu nằm trên phường An Bình, quận Ninh Kiều) đòi tiền nhậu, Lâm và các đối tượng trên mang theo mã tấu, điều khiển mô tô đến quán Trực gây sự, sau đó Lâm lấy mã tấu chém luôn anh Trung (là Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố) đang ở quán anh Trực, khiến anh Trung bể xương sọ.

    Trực cầm cây đánh lại thì bị chém đứt ngón cái của bàn tay phải. Lúc này, Thức (em ruột Trực) cầm cây đánh trả, bị đồng bọn của Lâm chém nhưng không trúng.

    Gây án xong, các đối tượng lên xe bỏ trốn. Lâm bị Công an TP Cần Thơ truy nã về hành vi giết người và cố ý gây thương tích.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-doi-tien-nhau-chem-be-xuong-so-nguoi-khac-a34069.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan