Bình Phước: Thai phụ tử vong vì tự ý uống thuốc nam


Thứ 2, 09/06/2014 | 04:14


(ĐSPL) - Bước đầu cơ quan công an xác định, nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ con thai phụ là do tự ý uống thuốc nam, dẫn đến sẩy thai và mất máu nhiều.

(ĐSPL) - Bước đầu cơ quan công an xác định, nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ con thai phụ là do tự ý uống thuốc nam, dẫn đến sẩy thai và mất máu nhiều.

Sự việc thương tâm xẩy ra vào khoảng 17h ngày 3/6, tại thôn Tân Đồng, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp (Bình Phước). Nạn nhân là chị Đàm Thị An (SN 1982), đang mang thai tháng thứ 7, trú tại địa chỉ trên.

Bình Phước: Thai phụ tử vong vì tự ý uống thuốc nam
Ảnh minh họa

Theo đó, vào thời điểm trên, người nhà thấy chị An có máu chảy nhiều nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Bù Đốp. Tuy nhiên, chị An đã tử vong cùng thai nhi khi đang trên đường tới bệnh viện.

Trao đổi với PV, người nhà của chị An cho biết, trước khi xẩy ra sự việc, vào sáng cùng ngày, nạn nhân đã tự ý mua thuốc nam về uống, dẫn đến bị chảy máu nhiều.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân dẫn đến chị An tử vong là do sẩy thai và mất máu nhiều. Đây là bài học đau lòng khi chủ quan với việc uống thuốc vào cơ thể mà không theo chỉ dẫn của bác sỹ, thầy thuốc.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/binh-phuoc-thai-phu-tu-vong-vi-tu-y-uong-thuoc-nam-a36132.html