Nhân viên cây xăng trả lại 1 lượng vàng nhặt được


Thứ 4, 11/06/2014 | 09:29


Hai nhân viên Trạm xăng dầu Ông Bầu, ở khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) đã trả lại 1 chiếc lắc tay khoảng 1 lượng vàng 24k cho khách hàng.

Hai nhân viên Trạm xăng dầu Ông Bầu, ở khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) đã trả lại 1 chiếc lắc tay khoảng 1 lượng vàng 24k cho khách hàng.

Miền Nam - Nhân viên cây xăng trả lại 1 lượng vàng nhặt được

Anh Phạm Hoàng Duy đang trao trả lại tài sản cho chị Nguyễn Thị Hằng. Ảnh: T.S

Vào khoảng 10h ngày 9/6, anh Lê Khanh Tú và anh Phạm Hoàng Duy, nhân viên Trạm xăng dầu Ông Bầu, ở khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp), trong lúc đổ xăng xe cho khách đã nhặt được 1 chiếc lắc tay khoảng 1 lượng vàng 24k.

Hai anh thống nhất chờ đến khoảng 4h chiều không có ai đến hỏi thì sẽ giao nộp cho Công an thị trấn Mỹ Thọ để truy tìm chủ sở hữu. Đến khoảng 15h cùng ngày, chị Nguyễn Thị Hằng đến hỏi tìm thì được 2 anh Tú và anh Duy trả lại số vàng nói trên.

Chị Hằng cho biết, trước đó, chị cùng chồng đi đám cưới ở xã Mỹ Long có ghé xe vào cây xăng này để đổ xăng, trong lúc lấy tiền trả thì bất cẩn đánh rơi vàng.

Việc làm của anh Tú và anh Duy đáng được biểu dương khen ngợi.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhan-vien-cay-xang-tra-lai-1-luong-vang-nhat-duoc-a36505.html