Đánh vợ nhập viện vì đi khám thai không xin phép


Thứ 6, 16/05/2014 | 09:19


(ĐSPL) - Cho rằng vợ “láo” khi đi khám thai mà không xin phép trước, người chồng vũ phu đã nhẫn tâm đánh đập vợ bụng mang dạ chửa phải nhập viện cấp cứu.

(ĐSPL) - Cho rằng vợ “láo” khi đi khám thai mà không xin phép trước, người chồng vũ phu đã nhẫn tâm đánh đập vợ "bụng mang dạ chửa" phải nhập viện cấp cứu.

Trung tá Nguyễn Long Phước, Phó trưởng Công an thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng Phan Ngọc Thủy (SN 1990) trú tại khối Thiết Đính Nam, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn về hành vi bạo hành gia đình.

Theo đó, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh T. (SN 1993) vợ của Thủy, đang mang thai được 5 tháng.

Trước đó, vào ngày 26/4, chị T. chở con về nhà cha ruột là ông Nguyễn Văn Thành (SN 1972) trú tại khối Phụ Đức, thị trấn Bồng Sơn gửi để tranh thủ vào viện khám thai định kỳ. Lúc chị T. chuẩn bị dắt xe đi khám thì Thủy đến và hỏi vợ đi đâu.

Đánh vợ nhập viện vì đi khám thai không xin phép

Chị T. điều trị vết thương tại bệnh viện. Ảnh: H.T

Cho rằng vợ "láo", đi khám thai mà không xin phép chồng nên Thủy cầm cây xông vào đánh chị T. tới tấp. Mặc cho vợ quỳ lạy van xin, hàng xóm đến can ngăn nhưng Thủy vẫn tiếp tục đánh. Chỉ đến khi chị T. gục xuống, gã mới chịu dừng tay rồi bỏ đi.

Ngay sau đó, chị T. được gia đình đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn. Theo các bác sĩ, chị T. nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương phần mềm, toàn thân chị T. chằng chịt những vết bầm tím, từ thắt lương xuống 2 bên đùi và thai bị chấn động.

Hiện, sức khỏe của chị T. và bào thai đã ổn định.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/danh-vo-nhap-vien-vi-di-kham-thai-khong-xin-phep-a33223.html