Hà Tĩnh: Phát hiện, sưu tầm 125 tài liệu, hiện vật, cổ vật quý


Thứ 3, 27/05/2014 | 11:04


(ĐSPL) - Trong số 125 tài liệu, hiện vật vừa sưu tầm được có rất nhiều cổ vật có giá trị lịch sử độc đáo quý hiếm...

(ĐSPL) - Ông Nguyễn Trí Sơn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa qua Hội đồng khoa học Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh tổ chức họp thẩm định, đánh giá, nghiệm thu và công bố các tài liệu, hiện vật vừa được phát hiện, sưu tầm trong tháng 4 năm 2014.

Được biết, trong tháng 4 năm 2014, phòng chuyên môn thuộc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều đợt sưu tầm tổng hợp tại các địa phương trong tỉnh và đã phát hiện, sưu tầm 125 tài liệu, hiện vật, trong đó có các bộ sưu tập hiện vật cổ, quý hiếm với nhiều nhóm chủ đề, loại hình đa dạng phong phú khác nhau như: hiện vật lịch sử, hiện vật khảo cổ, kỷ vật kháng chiến, hiện vật thời bao cấp và đồ dùng sinh hoạt…

Trong số 125 tài liệu, hiện vật vừa được sưu tầm nói trên có rất nhiều cổ vật có giá trị lịch sử độc đáo quý hiếm như: Nhóm sưu tập Bình vôi bằng chất liệu gốm, chế tác bằng phương pháp thủ công truyền thống, có niên đại thế kỷ 16, 17. Bộ sưu tập bát, đĩa cổ có niên đại cuối Trần đầu Lê với nhiều kiểu dáng, loại hình và hoa văn trang trí  khác nhau. Cùng với các bộ sưu tập bình, âu liễn, bát đĩa là đồ dùng sinh hoạt thời Trần, Lê, Nguyễn; các bộ sưu tập về kỷ vật kháng chiến trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trên địa bàn huyện Nghi Xuân và các xã Bình Lộc, An Lộc, Thịnh Lộc, Ích Hậu (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Miền Trung - Hà Tĩnh: Phát hiện, sưu tầm 125 tài liệu, hiện vật, cổ vật quý
Một số hiện vật, cổ quý hiếm vừa được phát hiện sưu tầm tại Hà Tĩnh
Miền Trung - Hà Tĩnh: Phát hiện, sưu tầm 125 tài liệu, hiện vật, cổ vật quý (Hình 2).
Bộ sưu tập bình gốm men màu nâu thời Lê (thế kỷ XVI - VII)

Đặc biệt, trong số các tài liệu, hiện vật vừa được phát hiện và sưu tầm nói trên có nhiều kỷ vật chiến tranh gắn liền với những năm tháng hào hùng trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của dân tộc, như, bộ sưu tập tài liệu hiện vật là giấy chứng nhận tặng thưởng huy hiệu chiến sỹ Điện Biên năm 1954, huy hiệu Hồ Chí Minh, gậy Trường Sơn và nhiều kỷ vật chiến tranh khác…

Theo Ông Sơn, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (1944 - 2014), Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề: “Kỷ vật chiến tranh”, để giới thiệu với khách tham quan về truyền thống đấu tranh anh dũng của Quân đội nhân dân Việt nam trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-tinh-phat-hien-suu-tam-125-tai-lieu-hien-vat-co-vat-quy-a34544.html