Lốc xoáy kèm mưa đá gây thiệt hại lớn ở Thanh Hóa


Thứ 3, 15/04/2014 | 07:51


(ĐSPL) - Một cơn lốc xoáy kèm theo mưa đá đã làm sập 3 ngồi nhà, tốc mái 24 ngôi nhà, gây thiệt hại lớn cho người dân miền núi phía tây tỉnh Thanh Hóa.

(ĐSPL) - Một cơn lốc xoáy kèm theo mưa đá đã làm sập 3 ngồi nhà, tốc mái 24 ngôi nhà, gây thiệt hại lớn cho người dân miền núi phía tây tỉnh Thanh Hóa.

Vào sáng nay (15/4), ông Lò Đình Múi, Chủ tịch UBND huyện miền núi Quan Sơn (Thanh Hóa) cho biết, vào khoảng 17h ngày 12/4, tại bản Sại xã Tam Lư huyện Quan Sơn đã xảy ra lốc xoáy và mưa đá gây thiệt hại lớn cho người dân.

Lốc xoáy kèm mưa đá gây thiệt hại lớn ở Thanh Hóa
Ảnh minh họa.

Vào thời điểm trên, lốc loáy kèm theo mưa đá kéo đến đã làm sập hoàn toàn 3 nhà dân và tốc mái 24 nhà khác. Trận lốc xoáy trên tuy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản ước tính lên tới hàng trăm triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin, chính quyền huyện Quan Sơn đã cử đoàn công tác tới động viên và hỗ trợ ban đầu cho mỗi hộ bị sập nhà 1 triệu đồng, hộ bị tốc mái 500.000 đồng.

Đến thời điểm này, công tác khắc phục hậu quả vẫn đang được tiếp tục. Gia đình của 3 ngôi nhà bị sập hiện vẫn đang phải đi ở nhờ. Chính quyền địa phương và các ngành đang tích cực giúp đỡ để các hộ sớm khôi phục chỗ ở. Còn 24 ngôi nhà bị tốc mái cơ bản đã sửa chữa hoàn thành.

Hiện nay, huyện Quan Sơn đang tích cực khoanh vùng để cảnh báo những khu vực có nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan tương tự, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/loc-xoay-kem-mua-da-gay-thiet-hai-lon-o-thanh-hoa-a29341.html