Tàu cá mới thay thế tàu bị Trung Quốc đâm chìm trở lại Hoàng Sa


Thứ 4, 21/01/2015 | 10:16


(ĐSPL) - Sau khi hạ thủy, ĐNa 90657 TS sẽ ra khơi bám biển, đánh bắt hải sản, góp phần bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

(ĐSPL) - Sau khi hạ thủy, ĐNa 90657 TS sẽ ra khơi bám biển, đánh bắt hải sản, góp phần bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.
Theo tin tức trên Zing.vn, sáng nay (21/1), con tàu mới thay thế tàu cá ĐNa 90152 TS của gia đình anh Trần Văn Vốn và chị Huỳnh Thị Như Hoa, trú tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng (Đà Nẵng) được hạ thủy để theo các bạn thuyền ra Hoàng Sa hoạt động.
Tàu mới mang số hiệu ĐNa 90657 TS, được thiết kế theo mẫu của Thái Lan, dài 21,5m, rộng 6,2m, cao 3,5 m và được trang bị 2 máy với tổng công suất gần 1.000 CV. Theo thiết kế, ĐNa 90657 có trọng tải trên 50 tấn (gấp đôi so với tàu 90152) và có thể hoạt động một tháng ở ngoài khơi trong điều kiện gió cấp 11.
Tàu cá mới chuẩn bị hạ thủy. Ảnh: C.B – T.X
Tại buồng lái của thuyền trưởng, một gian phòng bằng gỗ được đóng vuông vức, chắc chắn với diện tích đến 12m2. Phía sau là phòng cho các bạn đi tàu với diện tích gần 16 m2. Anh Vốn tiết lộ tàu được làm bằng gỗ sến với khối lượng 118m3, riêng chi phí mua gỗ khoảng 2 tỷ đồng. Tổng số vốn để đóng tàu lên đến 7,5 tỷ đồng, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân. ĐNa 90657 TS là chiếc tàu thay thế cho tàu mang số hiệu ĐNa 90152 bị tàu Trung Quốc đâm chìm trên vùng biển Việt Nam vào tháng 5/2014 đang được hoàn thiện những công đoạn cuối để ra khơi bám biển.
Chia sẻ trên Lao động, chị Huỳnh Thị Như Hoa cho biết, tàu được hoàn thành sau 5 tháng 12 ngày đóng. "Chiếc tàu là niềm hy vọng lớn của gia đình và các thuyền viên, không chỉ đảm bảo làm ăn kinh tế mà còn bảo vệ chủ quyền biển đảo", bà Hoa vui mừng nói.
Sau khi hạ thủy, tàu ĐNa 90657 sẽ ra Hoàng Sa hoạt động. Ảnh: Đ.N
Liên quan đến sự việc, Dân trí thông tin thêm, sau khi hạ thủy, vợ chồng anh Vốn sẽ tiếp tục thực hiện các công việc tiếp theo trong khoảng 1 tháng, sau đó đưa con tàu vào hoạt động với 2 nghề chính là lưới bùng nhùng và lưới vây ở vùng biển quen thuộc và Hoàng Sa và Trường Sa. “Đối với tàu cá ĐNa 90152 TS hiện vẫn đang được bảo quản tại xưởng đóng tàu Bắc Mỹ An, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) và sẽ dành để trưng bày ở nhà triển lãm Hoàng Sa khi nhà triển lãm được xây dựng”, chị Hoa cho biết. Ngoài ra, chị Hoa vẫn đang tiếp tục theo đuổi vụ kiện tàu Trung Quốc đã đâm chìm tàu cá của chị.
Trước đó, vào chiều ngày 26/5/2014, khi đang đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa (TP Đà Nẵng), tàu ĐNa 90152 TS bị các tàu Trung Quốc vây ráp, đâm chìm, 10 ngư dân nhảy xuống biển, được các tàu bạn cứu sống. Sau đó, con tàu được trục vớt về Đà Nẵng và gia đình đã hiến tặng cho UBND huyện Hoàng Sa trưng bày, làm bằng chứng lịch sử.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tau-ca-moi-thay-the-tau-bi-trung-quoc-dam-chim-tro-lai-hoang-sa-a80284.html