Thoát chết sau 9 giờ bơi lênh đênh trên biển


Thứ 2, 10/11/2014 | 10:05


(ĐSPL) - Sau khi bị rơi xuống biển, một ngư dân ở Quảng Nam đã phải bơi suốt 9 giờ đồng hồ mới may mắn dạt được vào bờ.

(ĐSPL) - Sau khi bị rơi xuống biển, một ngư dân ở Quảng Nam đã phải bơi suốt 9 giờ đồng hồ mới may mắn dạt được vào bờ.
Theo đó, ngư dân trên là anh Trịnh Phong (SN 1974), trú tại thôn 2, xã Tam Hải, huyện Núi Thành (Quảng Nam).
Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 9/11, anh Phong cùng 4 người bạn, mỗi người chèo 1 thuyền thúng ra vùng biển giáp ranh Quảng Nam – Quảng Ngãi để bủa câu. Khi đang khai thác cách bờ 2 hải lý, bất ngờ gặp sóng to gió lớn khiến ngư dân Phong bị hất văng xuống biển.
Miền Trung - Thoát chết sau 9 giờ bơi lênh đênh trên biển
Ảnh minh họa
Sau 2 giờ vật lộn với sóng biển, anh may mắn bám được một mảnh phao, sau đó nhắm hướng bơi dần vào bờ. Đến khoảng 17h30 cùng ngày, sau 9 giờ lênh đênh trên biển, ngư dân Phong đã dạt vào đến bờ biển ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi).
Được biết, đây là lần đầu tiên anh Phong gặp nạn sau nhiều năm làm nghề câu mực khơi và đánh bắt cá trên biển. Trước đó, gia đình đã thông báo với cơ quan chức năng địa phương về việc anh Phong mất tích và tiến hành tìm kiếm.
Hiện, sức khỏe ngư dân này đã ổn định trở lại.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thoat-chet-sau-9-gio-boi-lenh-denh-tren-bien-a68365.html