+Aa-
    Zalo

    Cục An ninh Tây nguyên đón nhận danh hiệu Anh hùng

    ĐS&PL (ĐSPL) - Với những thành tích đạt được sau 10 năm thành lập, Cục An ninh Tây nguyên vừa được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

    (ĐSPL) - Với những thành tích đạt được sau 10 năm thành lập, Cục An ninh Tây nguyên vừa được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

    Ngày 17/7, tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Tổng cục An ninh nội địa (Bộ Công an) đã tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Cục An ninh Tây Nguyên (19/7/2004 - 19/7/2014) và đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

    Đến dự và chỉ đạo buổi lễ có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; các đồng chí trong Đảng ủy Công an đại diện lãnh đạo các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương vùng Tây Nguyên và phụ cận; các đồng chí lão thành cách mạng; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục, Viện; Công an các tỉnh Tây Nguyên…

    Cục An ninh Tây nguyên đón nhận danh hiệu Anh hùng
    Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: N.P.N

    Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Trần Đại Quang thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an khẳng định: Ngày 19/7/2004, Bộ Công an quyết định thành lập Cục An ninh Tây nguyên, thuộc Tổng cục An ninh II. Ngay sau khi thành lập, Cục An ninh Tây nguyên đã phối hợp công an các địa phương lập nhiều chuyên án, kế hoạch đấu tranh, phá vỡ hơn 30 đợt và kế hoạch phá hoại của bọn phản động FULRO, vô hiệu hóa âm mưu kích động những người nhẹ dạ, cả tin ở các buôn làng đi gây rối an ninh trật tự, chống chính quyền, đòi thành lập cái gọi là nhà nước "Đê Gar độc lập";  xóa bỏ nhiều tổ chức "Tin Lành Đê Gar" phản động.

    Đơn vị cũng đã tham mưu, phối hợp với chính quyền, công an các cấp ở các tỉnh Tây Nguyên tổ chức hơn 3.122 lượt phát động quần chúng ở các buôn, làng thu hút hàng trăm ngàn lượt người tham gia. Bên cạnh đó, Cục An ninh Tây Nguyên còn phối hợp với các đơn vị kinh tế, chính quyền địa phương các cấp tích cực thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo… góp phần thắt chặt tình quân dân trên địa bàn, xây dựng hình ảnh cao đẹp của người chiến sỹ công an trong lòng nhân dân.

    Cục An ninh Tây nguyên đón nhận danh hiệu Anh hùng
    Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Cục An ninh Tây Nguyên. Ảnh: N.B

    Tại buổi lễ, thay mặt Đảng, nhà nước, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) do Chủ tịch nước tặng Cục An ninh Tây nguyên. Cũng trong dịp này, Bộ trưởng đã trao 10 Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công các hạng của Chủ tịch nước, gần 30 bằng khen và 35 kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân trong và ngoài lực lượng công an đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh trật tự ở các cơ quan, đơn vị, địa bàn Tây nguyên.

    Cục An ninh Tây nguyên đón nhận danh hiệu Anh hùng
    Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công các hạng cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: N.B

    Bên cạnh đó, Đại tướng Trần Đại Quang cũng nhắc nhở Cục An ninh Tây Nguyên cần làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời âm mưu, ý đồ, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và bọn phản động, vô hiệu hoá hoạt động nhen nhóm, phục hồi các tổ chức phản động trong nội địa, đấu tranh xóa bỏ các tà đạo. Đặc biệt, phải tăng cường hợp tác có hiệu quả với lực lượng công an của các nước bạn Lào, Campuchia trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biện giới, góp phần xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, phát triển vền vững, vì an ninh quốc gia và lợi ích của nhân dân mỗi nước.

    Đại tướng Trần Đại Quang cũng yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh Tây Nguyên cần phát huy được truyền thống anh hùng, thống nhất nhận thức, đề cao tinh thần trách nhiệm tiếp tục vươn lên khắc phục mọi khó khăn gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Tây Nguyên.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuc-an-ninh-tay-nguyen-don-nhan-danh-hieu-anh-hung-a41843.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan