Án chung thân cho gã trai 20 tuổi cắt cổ hàng xóm


Thứ 6, 27/06/2014 | 03:10


(ĐSPL) - Chỉ vì những mâu thuẫn vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày, chàng trai 20 tuổi đã nhẫn tâm dùng dao đâm chết người hàng xóm sống sát vách và nhận bản án chung thân.

(ĐSPL) - Chỉ vì những mâu thuẫn vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày, chàng trai 20 tuổi đã nhẫn tâm dùng dao đâm chết người hàng xóm sống sát vách và trả giá bằng bản án chung thân.

TAND tỉnh Bình Định vừa mở phiên tỏa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tù chung thân bị cáo Lê Văn Hải (SN 1994) trú tại thôn Trung Sơn, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn (Bình Định) về tội Giết người.

Án chung thân cho gã trai 20 tuổi cắt cổ hàng xóm

Bị cáo Lê Văn Hải tại tòa. Ảnh: D.C

Theo cáo trạng, xuất phát từ những mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày với hàng xóm là bà Nguyễn Thị Ngọc Đờn (SN 1972) trú tại thôn Trung Sơn, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, Hải đã tìm cách trả thù bà này.

Ý định lên sẵn, khoảng 20h ngày 24/3/2014, thấy bà Đờn đang hái rau ở vườn, Hải đã lẻn đi từ phía sau dùng dao Thái lan cứa nhiều nhát vào cổ nạn nhân. Không dừng lại ở đó, Hải còn tiếp tục đâm nhiều nhát vào tim, vào bụng làm nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Gây án xong, Hải ném hung khí là con dao Thái xuống ao gần đó rồi trở về nhà và bỏ trốn vào TP HCM.

Hành vi dã man của Hải đã phải trả giá bằng bản án tù chung thân, ngoài ra HĐXX còn buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 84 triệu đồng.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-chung-than-cho-ga-trai-20-tuoi-cat-co-hang-xom-a38458.html