Liên tiếp bắt nhiều vụ vận chuyển gỗ từ Lào về Việt Nam tiêu thụ


Thứ 6, 13/03/2015 | 02:38


(ĐSPL) - Tin tức từ Phòng Cảnh sát môi trường (PC49), Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ 3 xe khách biển số Lào vận chuyển một lượng lớn gỗ lậu.

(ĐSPL) - Ngày 13/3, tin tức từ Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ 3 xe khách biển số Lào vận chuyển một lượng lớn gỗ lậu.

Theo đó, vào khoảng 13h ngày 12/3, trong lúc đang làm nhiệm vụ trên đường mòn HCM, đoạn qua địa bàn xã Hương Minh, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô khách Lào mang BKS: UN-1495 có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển hàng trăm khúc gỗ trắc, gỗ đinh hương (loại gỗ thuộc nhóm quý hiếm), không có giấy tờ hợp lệ. Tất cả số gỗ này đều được lái xe cất giấu dưới gầm ghế và trên nóc xe.

Khai thác nóng, lái xe Nguyễn Văn Tám (SN 1967), trú tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu (Nghệ An) khai nhận, số gỗ trên được một người thuê chở từ XaMaLaKhet (Lào) về huyện Diễn Châu để tiêu thụ. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tịch thu toàn bộ số gỗ để điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào ngày 11/3, tại khu vực Khe Giao, huyện Hương Khê, Phòng PC49 cũng bắt giữ 2 xe ô tô khách mang BKS Lào UN - 2268 do Ngô Sỹ Vinh (SN 1995), trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu điều khiển và xe ô tô mang BKS - UN2418 do Đậu Đức Chung (SN 1976), trú ở xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu điều khiển. Cả 2 xe này cùng chạy tuyến Lào – Việt Nam qua cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình).

Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện và thu giữ nhiều khúc gỗ trắc cùng một số loại gỗ quý đã được chế biến thành phẩm dân dụng.

Thời gian gần đây, tình trạng xe ô tô mang biển kiểm soát Lào vận chuyển gỗ từ Lào về Việt Nam xảy ra khá phổ biến. Dù lực lượng chức năng đã ra sức kiểm soát nhưng bằng các thủ đoạn tinh vi, một số đối tượng vẫn ngang nhiên vận chuyển một lượng lớn gỗ lậu.

Tin pháp luật - Liên tiếp bắt nhiều vụ vận chuyển gỗ từ Lào về Việt Nam tiêu thụ
Lực lượng chức năng xử lý 11 xe chở gỗ lậu. Ảnh: H.P

Không riêng ở Hà Tĩnh, trước đó, vào ngày 5/3, trên QL7, đoạn qua xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An), thanh tra Sở Giao thông – Vận tải Nghệ An đã phát hiện 11 chiếc xe chở gỗ mang biển số Lào từ Xiêng Khoảng (Lào) về Nghệ An.

Qua cân tải trọng, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã nhận định số gỗ trên các xe trên vượt quá tải trọng cho phép từ 30 – 50\%. Sau khi phát hiện và bắt giữ, đơn vị chức năng đã lập biên bản xử lý và xử phạt hành chính những xe gỗ chở quá tải trên tổng cộng là 110 triệu đồng.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lien-tiep-bat-nhieu-vu-van-chuyen-go-tu-lao-ve-viet-nam-tieu-thu-a87205.html