Phát hiện lò sản xuất rượu ngoại giả trong nhà "ông trùm" Gia Lai


Thứ 7, 31/01/2015 | 04:05


(ĐSPL) - Công an thành phố Pleiku (Gia Lai) đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thái Hào (SN 1975), trú tại phường Phù Đổng, TP Pleiku để điều tra về hành vi sản xuất rượu giả.

(ĐSPL) - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Pleiku (Gia Lai) đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thái Hào (SN 1975), trú tại phường Phù Đổng, TP Pleiku để điều tra về hành vi sản xuất rượu ngoại giả.

Nguyễn Thái Hào và những chai rượu giả bị bắt giữ.

Trước đó, vào ngày 28/1, Công an TP Pleiku đã  bất ngờ kiểm tra nhà đối tượng này. Tại đây, công an phát hiện 109 chai Chival các loại, 288 chai Vokka, 120 chai Wall street, 81 chai Vang Pilot, 36 chai Whisky gold label, 36 chai Napoleone và 120 chai Vang Đà Lạt. Tất cả lô hàng đều không rõ nguồn gốc. Ngoài ra còn nhiều dụng cụ liên quan và một thùng 20 lít đựng chất lỏng màu nâu, nghi là nguyên liệu làm rượu giả.

Tiếp tục kiểm tra phòng ngủ và nhà kho của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện 700 vỏ và nắp chai, 240 logô thương hiệu nổi tiếng Chivas, Golden label …và trên 1.000 tem nhãn rượu ngoại.

Quá trình làm việc, ông Hào đã không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của các loại rượu trên.

Video tham khảo:

Bắt trên 80 chai rượu ngoại và nhiều hàng hóa trị giá trên 300 triệu đồng.

Được biết, những chai rượu giả như thế này đã được bán ra thị trường với giá rẻ hơn nhiều lần so với rượu chính hãng, chỉ từ 500 - 650 ngàn đồng/1 chai. 

Hiện, cơ quan CSĐT Công an TP Pleiku đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ vụ việc để xử lý đối tượng Nguyễn Tiến Hào theo quy định pháp luật. 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-hien-lo-san-xuat-ruou-ngoai-gia-trong-nha-ong-trum-gia-lai-a81811.html