+Aa-
    Zalo

    Điểm chuẩn đại học 2018: Các trường top trên giảm mạnh từ 6 - 9 điểm

    • DSPL
    ĐS&PL Năm nay, điểm chuẩn của phần lớn trường và ngành đều giảm sâu. Đặc biệt là những trường top đầu, nhiều ngành giảm từ 3-5 điểm, cá biệt có ngành giảm tới 8-9 điểm.

    Năm nay, điểm chuẩn của phần lớn các trường đại học đều giảm khá sâu. Đặc biệt là những trường top đầu, nhiều ngành giảm từ 3-5 điểm, cá biệt có ngành giảm tới 8-9 điểm.

    Chiều 5/8/2018, các trường đại học toàn quốc đã bắt đầu công bố điểm chuẩn chính thức. Muộn nhất 17h ngày 6/8, tất cả các trường phải công bố điểm chuẩn đại học.

    Nhìn chung điểm chuẩn năm nay có nhiều biến động, giảm mạnh so với năm 2017 và nhiều năm trước đó.

    Không còn hiện tượng 30 điểm trượt đại học

    Điểm chuẩn Học viện Quân Y 2018. Ảnh: Trí Thức Trẻ

    Trường Học việc Quân Y, một trong những trường top đầu có điểm chuẩn giảm cực mạnh. Điểm chuẩn theo khối A00 giảm đến 8,95 điểm so với 2017, từ 29,45 xuống còn 20,5 đối với thí sinh nam miền Bắc; từ 27,15 xuống còn 6,65 đối với thí sinh nam miền Nam. Đây được xem là điểm gây bất ngờ nhất trong đợt xét tuyển này.

    Cũng tại học viện này, điểm chuẩn 2018 tổ hợp B00, đối với thí sinh nam miền Bắc là 22,35; thí sinh nam miền Nam là 21,06. Thí sinh nữ miền Bắc là 24,2; thí sinh nữ miền Nam là 24,15.

    Trong khi đó, năm 2017, với điểm chuẩn với thí sinh xét theo tổ hợp B00, đối với thí sinh nam miền Bắc là 27,75; thí sinh nam miền Nam là 27. Thí sinh nữ miền Bắc là 30; thí sinh nữ miền Nam là 29. 

    Khối ngành Y Dược có điểm chuẩn thấp hơn 2017

    Điểm trúng tuyển vào ĐH Y Hà Nội năm 2018. Ảnh: Zing

    Nếu như năm 2017, 1 nam sinh Hà Nội dù đạt 29,25 điểm nhưng không thể nào đỗ vào Đại học Y Hà Nội, thì năm nay điểm chuẩn cao nhất của trường này chỉ là 24,75 điểm của ngành Y đa khoa!

    Cũng tại Đại học Y Hà Nội, ngành Răng hàm mặt năm 2017 lấy 28,75 điểm, năm nay còn 24,3 điểm, giảm 4,45 điểm so với năm trước.

    Điểm trúng tuyển thấp nhất năm 2017 là ngành Y tế Công cộng với 23,75 điểm, năm nay chỉ lấy 18,1 điểm.

    Một số trường top đầu khác như Đại học Kinh tế Quốc dân, Đai học Ngoại thương, Đại học Bác khoa Hà Nội, điểm chuẩn cũng giảm nhẹ .

    Tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, điểm chuẩn dao động  từ 20,5 điểm đến 24,35 điểm (chưa tính ngành Tiếng Anh nhân đôi hệ số). Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Kinh tế quốc tế giảm 2,65 điểm (năm 2017 điểm chuẩn là 27).

    Tại trường Đại học Bách khoa, ngành có mức điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ thông tin với mức điểm 25,35, giảm gần 3 điểm so với năm 2017 (28,25 điểm). Một số ngành khác cũng giảm 3-4 điểm.

    Còn đối với Đại học Ngoại thương, điểm chuẩn cao nhất là Nhóm ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh (24,25 điểm), giảm 4 điểm so với năm ngoái (28,25 điểm).

    Nguyên nhân dẫn đến điểm chuẩn tụt mạnh

    Thầy Vũ Khắc Ngọc - giáo viên tại Hà Nội. Ảnh: Zing

    Chia sẻ trên Zing, thầy Vũ Khắc Ngọc – 1 giáo viên ở Hà Nội cho biết có 3 nguyên nhân chính dẫn đến việc điểm chuẩn năm nay giảm.

    Thứ nhất là do đề thi năm nay quá khó, đặc biệt là ở những câu vận dụng và vận dụng cao.

    Nguyên nhân thứ 2 khiến cho điểm chuẩn nhiều trường giảm mạnh, đặc biệt là trường top đầu là do Bộ GD&ĐT giảm mức điểm cộng khu vực chỉ còn 1/2 so với trước.

    Nguyên nhân thứ ba là thiếu các tư vấn, phân tích, hỗ trợ chính xác, tin cậy nên nhiều học sinh đánh giá chưa đúng về mặt bằng điểm chuẩn năm nay. Điều này dẫn đến nhiều thí sinh có mức điểm tốt nhưng lại chỉ dám đăng kí ngành trường có mức điểm chuẩn thấp để đảm bảo an toàn. Trong khi với mức điểm đó, thí sinh hoàn toàn có thể đõ vào những trường ở mức điểm cao hơn nhiều.

    Thu Hằng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/diem-chuan-dai-hoc-2018-cac-truong-top-tren-giam-manh-tu-6---9-diem-a239054.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan