+Aa-
    Zalo

    Điện Biên: Bắt quả tang 2 anh em vận chuyển 30.000 viên ma tuý tổng hợp

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Lực lượng chức năng Điện Biên mới đây đã bắt quả tang 2 anh em Lầu A Là và Lầu A Sếnh khi đang vận chuyện 30.000 viên ma tuý tổng hợp.

    Theo Vietnament, ngày 7/8, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã thông tin: Phòng Phòng chống ma tuý và tội phạm, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Điện Biên chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Điện Biên; Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, Đồn BP Mường Nhà (BĐBP Điện Biên) đã bắt quả tang 2 đối tượng Lầu A Là và Lầu A Sếnh có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. 

    van chuyen ma tuy tong hop1
    Hai anh em Lầu A Là và Lầu A Sếnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiền Phong 

    Được biết, khoảng 10h20 cùng ngày, tổ công tác đã phối hợp, phát hiện 2 nam đối tượng có biểu hiện nghi vấn di chuyển bằng xe máy Wave RSX tại khu vực bản Hát Tao, xã Na Tông, huyện Điện Biên và ra hiệu dừng xe kiểm tra. 

    Khi thấy hiệu lệnh của lực lượng chức năng, 2 đối tượng không những không hợp tác mà còn quay đầu xe, tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, các trinh sát mật phục đã nhanh chóng có mặt, bao vây và khống chế 2 đối tượng trên. Sau khi kiểm tra, tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 5 bánh lớn hình vuông trong cốp xe máy, bên trong chứa các gói nhỏ có 30.000 viên nén màu hồng, được xác định là ma tuý tổng hợp.

    Theo báo Tiền Phong, qua đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận là Lầu A Là (SN 1989) và Lầu A Sếnh (SN 1991, cùng trú tại bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên), là anh em ruột. 

    Trước đó, Lầu A Sếnh đã lên khu vực biên giới Việt - Lào lấy ma tuý từ một đối tượng chưa rõ danh tính, mang về nhà giấu. Tới ngày 7/8, Sếnh đã rủ anh trai mang ma tuý đi giao dịch cùng để cảnh giới. Sếnh hứa nếu buôn bán trót lọt sẽ trả cho anh trai 10 triệu đồng. 

    Hiện vụ việc đang được BĐBP Điện Biên tiếp tục mở rộng điều tra.

    Minh Hạnh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dien-bien-bat-qua-tang-2-anh-em-van-chuyen-30-000-vien-ma-tuy-tong-hop-a509488.html
    Tháng 7: Hải quan phối hợp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển buôn bán trái phép các chất ma túy

    Tháng 7: Hải quan phối hợp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển buôn bán trái phép các chất ma túy

    Theo Tổng cục Hải quan, Trong tháng sự bùng phát của đại dịch Covid-19 với diễn biến phức tạp, khó lường, đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất, nhập khẩu. Một số doanh nghiệp đã lợi dụng chủ trương của Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố về cơ chế, chính sách mở để tạo điều kiện cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ, xuất nhập khẩu hàng hóa để thực hiện các hành vi vi phạm, đặc biệt tình trạng buôn bán, trên nhiều tuyến biên giới, qua đường hàng không...lại có dấu hiệu gia tăng.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tháng 7: Hải quan phối hợp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển buôn bán trái phép các chất ma túy

    Tháng 7: Hải quan phối hợp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển buôn bán trái phép các chất ma túy

    Theo Tổng cục Hải quan, Trong tháng sự bùng phát của đại dịch Covid-19 với diễn biến phức tạp, khó lường, đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất, nhập khẩu. Một số doanh nghiệp đã lợi dụng chủ trương của Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố về cơ chế, chính sách mở để tạo điều kiện cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ, xuất nhập khẩu hàng hóa để thực hiện các hành vi vi phạm, đặc biệt tình trạng buôn bán, trên nhiều tuyến biên giới, qua đường hàng không...lại có dấu hiệu gia tăng.