+Aa-
    Zalo

    Diễn biến mới vụ tai nạn thảm khốc, 7 người chết ở Thanh Hóa

    • DSPL
    ĐS&PL Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tiến hành khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc khiến 7 người chết.

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tiến hành khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc khiến 7 người chết.

    Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 7 người chết ở Thanh Hóa. Ảnh: VTC News 

    Ngày 25/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ để làm rõ vụ tai nạn ở dốc Bả Vai, huyện Lang Chánh khiến 7 người chết.

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 22/3, xe tải BKS 36C-136.40 chở keo đang chạy trên tỉnh lộ 530 hướng từ biên giới về đến dốc Bả Vai, thuộc bản Hắc, xã Trí Nang thì tông vào taluy dương bên đường.

    Thời điểm tai nạn xảy ra, trên xe có 7 người. Ngay sau đó, người dân và các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa các nạn nhân ra khỏi xe tải. Tuy nhiên do bị thương quá nặng nên cả 7 người trên xe đều tử vong.

    Cục Cảnh sát giao thông (bộ Công an) đã trích xuất báo cáo giám sát hành trình, cho thấy lúc 21h18 xe tải chở gỗ chạy 46 km/h, trước đó 10 giây là 33 km/h, tức trong giới hạn cho phép.

    Chiếc xe nhãn hiệu Cheng Long, tải trọng thiết kế 17.900 kg, sản xuất tại Việt Nam, số người ngồi cho phép là 2.

    Xe được đăng kiểm lần cuối ngày 29/10/2020 với thời hạn đến ngày 28/10/2021. Chủ xe theo giấy đăng ký là: Doanh nghiệp tư nhân sản xuất kinh doanh và xuất khẩu gỗ Huy Hảo có địa chỉ ở khu phố 2, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định (Thanh Hóa).

    Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giồm:

    Phạm Thị Bích (SN 1980, ở bản Cảy, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh); Lê Thị Thi (SN 1988, ở bản Cảy, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh); Lê Thị Cảnh (SN 1984, ở bản Cảy, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh); Lê Thị Sơn (SN 1972, ở bản Giàng Vìn, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh); Lê Minh Lá (SN 1962, ở bản Giàng Vìn, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh); Nguyễn Quốc Hương (SN 1973, ở phố II, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định) và Tô Quanh Văn (SN 1974, ở phố II, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định).

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dien-bien-moi-vu-tai-nan-tham-khoc-7-nguoi-chet-o-thanh-hoa-a360455.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan