+Aa-
    Zalo

    Diện đồ cổ trang, Phạm Phương Thảo quay MV đẹp như thơ ở Tràng An

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Ngày 18/1/2017, cũng là ngày sinh nhật mình, nữ ca sĩ xứ Nghệ Phạm Phương Thảo chính thức phát hành MV mới do cô sáng tác mang tên “Dọc ngang đò tình”.

    (ĐSPL) - Ngày 18/1/2017, cũng là ngày sinh nhật mình, nữ ca sĩ xứ Nghệ Phạm Phương Thảo chính thức phát hành MV mới do cô sáng tác mang tên “Dọc ngang đò tình”.

    [mecloud]MYBcUrofnv[/mecloud]

    Phạm Phương Thảo chọn đúng ngày sinh nhật của mình ra mắt MV này, bởi với cô, đây là ca khúc đặc biệt, ghi nhớ một giây phút cô chợt phải lòng một người đàn ông. Cảm xúc lưu luyến đó đã thôi thúc Phạm Phương Thảo viết ca khúc. Với loạt sáng tác từng được khán giả yêu mến như “Đất mẹ ngày về”, “Gái Nghệ”, “Trăng sáng một mình”, “Cho em thôi chòng chành”…


    “Dọc ngang đò tình” là ca khúc tiếp theo tiếp tục ghi dấu ấn trong lĩnh vực sáng tác của Phạm Phương Thảo. Phạm Phương Thảo được ghi nhận là cây viết trẻ giàu năng lượng trong dòng nhạc dân gian. Ca khúc “Dọc ngang đò tình” được cô sáng tác dựa trên chất liệu dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh với giai điệu dễ nhớ, ca từ dễ hiểu đem đến những cảm xúc nhẹ nhàng, sâu lắng, như giây phút phải lòng ai đó cứ da diết mãi không thôi.

    Ca sĩ Phạm Phương Thảo chia sẻ: “Dọc ngang đò tình là ca khúc tôi viết trong 1 thoáng phải lòng 1 người đàn ông, cùng với những câu chuyện tình xung quanh mình, tôi đã có cảm xúc ghi lại với những giai điệu mang theo câu chuyện tình cảm của mình . Tôi tưởng tượng tình yêu như 1 bến đò, người phụ nữ luôn như bến đò, thuyền bè qua lại cũng như những người đàn ông quanh cuộc đời họ, có thuyền chỉ ngang qua, có thuyền neo đậu... nhưng người đàn bà chỉ đợi người đàn ông dành cho riêng họ mà thôi”.


    Với “Dọc ngang đò tình”, Phạm Phương Thảo đã phác họa 1 cô gái cá tính, mạnh mẽ và chủ động, cuộc sống với những thăng trầm đã tạo nên sự mạnh mẽ, cá tính nơi cô. Nhưng, khi gặp người đàn ông của mình, cô bỗng ngọt ngào, bé bỏng, và cũng chỉ người cô ấy yêu mới cảm nhận được hết cái dịu ngọt ấy! Phạm Phương Thảo nói đó cũng là chân lý "người đàn bà dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần một bờ vai để tựa" mà cô luôn thấy đúng trong cuộc sống.

    MV “Dọc ngang đò tình” được quay tại Ninh Bình với một câu chuyện mang màu sắc cổ trang lãng mạn. Từ những khung hình đầu tiên đến cuối cùng, khi xem MV, người ta luôn có cảm giác như thấy những bức tranh đẹp được vẽ nên ở non nước Ninh Bình. 

    Những cảnh quay ở Tràng An, Ninh Bình đẹp đến nao lòng trong cảnh nước biếc, non xanh, với những chiếc thuyền dập dìu qua lại… 


    Phạm Phương Thảo cảm thấy thực sự hài lòng với MV “Dọc ngang đò tình” từ những nỗ lực và cố gắng của cô. Giải thích cho việc xây dựng tạo hình cổ trang trong MV này, Phạm Phương Thảo nói, đây cũng là cách để cô làm mới mình với mong muốn mang đến cho khán giả dòng nhạc dân gian nhưng vẫn có tính giải trí và giữ được hình ảnh của một cô gái Việt.

    Trong MV, cô chọn đóng cặp cùng nam diễn viên Thiện Tùng, cả hai đã có những giây phút đóng cặp vô cùng tình cảm và ăn ý. Diễn viên Thiện Tùng đã khắc hoạ được những giây phút phải lòng, si tình của mình rất phù hợp với ca khúc. “Dọc ngang đò tình” cũng là MV sẽ nằm trong album DVD ra mắt trong thời gian tới đây của Phạm Phương Thảo với những cảnh quay ở những nơi đẹp nhất khắp mọi miền đất nước.

    Photo: Nguyễn Thành Đạt


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dien-do-co-trang-pham-phuong-thao-quay-mv-dep-nhu-tho-o-trang-an-a178796.html
    Sự kiện: Sao Việt
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan