+Aa-
    Zalo

    Điện Kremlin cảnh báo phương Tây hậu quả việc tịch thu tài sản Nga

    (ĐS&PL) - Người phát ngôn Điện Kremlin cảnh báo hậu quả từ việc phương Tây tịch thu tài sản Nga có thể sẽ kéo dài hàng thập kỷ.

    Hãng tin RT dẫn thông tin từ phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trong cuộc họp báo ngày 6/2 cảnh báo rằng rằng bất cứ ai chiếm đoạt tài sản của Nga sẽ phải đối mặt với hậu quả lâu dài. Bình luận của ông Peskov được đưa ra sau khi tờ Financial Times đưa tin các nước G7 đang xem xét sử dụng các quỹ bị đóng băng của Nga làm tài sản thế chấp để bổ sung viện trợ cho Ukraine.

    Theo đó, chính phủ Bỉ đã đề xuất một kế hoạch tăng trần nợ để cho Ukraine vay, sau đó yêu cầu Nga trả khoản nợ đó. Nếu Moscow không trả khoản nợ này G7 sẽ tịch thu tài sản phong tỏa của Nga ở châu Âu và Mỹ.

    dien kremlin canh bao phuong tay hau qua viec tich thu tai san nga1
    Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Politico

    Một nguồn tin am hiểu về các cuộc đàm phán cho biết kế hoạch này được coi là một cách để lách luật về việc tịch thu tài sản của Nga. Ý tưởng này hiện được cho là “lựa chọn hàng đầu” để mở khóa các khoản tiền bị đóng băng của Nga và gửi chúng đến Ukraine. Tuy nhiên, chưa có quốc gia nào được đề cập chính thức xác nhận kế hoạch này.   

    Bình luận về đề xuất của Bỉ, ông Peskov cho biết một kế hoạch tịch thu tài sản Nga như trên là bất hợp pháp đồng thời nhấn mạnh rằng Mosow sẽ làm mọi việc để bảo vệ lợi ích của mình. “Sẽ rất lâu, thậm chí trong nhiều thập kỷ những người đưa ra quyết định tịch thu tài sản của Nga sẽ phải đối mặt với hậu quả từ hành động của họ. Việc xâm phạm tài sản của quốc gia khác làm suy yếu nền tảng của toàn bộ hệ thống kinh tế", ông cảnh báo.

    Đồng thời, người phát ngôn Điện Kremlin cũng lưu ý Nga sẽ chờ đợi các tuyên bố chính thức về thông tin được Financial Times đăng tải. Ngay sau khi chiến sự Nga – Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã phong tỏa khoảng 300 tỷ USD tài sản của ngân hàng trung ương Nga, phần lớn trong số đó đang được nắm giữ ở châu Âu.

    Kể từ đó, Kiev và các đồng minh phương Tây đã nảy ra ý tưởng tịch thu tài sản này và sử dụng chúng để viện trợ cho chính phủ Ukraine. Tuần trước Brussels tuyên bố rằng các quốc gia thành viên EU đã đạt được thỏa thuận chuyển thu nhập do các quỹ của Nga tạo ra cho Ukriane mà không chạm vào tài sản đó.

    Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính cảnh báo rằng bất kỳ động thái nào như vậy có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của các thể chế kinh tế phương Tây cũng như vị thế của đồng euro như một đồng tiền dự trữ toàn cầu, đồng thời sẽ khiến các nhà đầu tư nước ngoài rút lui.

    Nga trước đó từng nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ hành động nào liên quan đến tài sản của nước này từ Mỹ và đồng minh phương Tây sẽ bị coi là “trộm cắp” và vi phạm luật pháp quốc tế. Điện Kremlin cũng cảnh báo rằng bất kỳ vụ thu giữ nào cũng sẽ gây ra phản ứng ăn miếng trả miếng từ Nga.

    Phương Uyên (Theo RT)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dien-kremlin-canh-bao-phuong-tay-hau-qua-viec-tich-thu-tai-san-nga-a609948.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan