+Aa-
    Zalo

    Điện thoại di động có khả năng đọc được bệnh con người

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL)- Điện thoại di động ngày nay không đơn giản chì là nghe, gọi thông thường mà nó còn có khả năng đọc được bệnh của con người.

    (ĐSPL)- Điện thoại di động ngày nay không đơn giản chì là nghe, gọi thông thường mà nó còn có khả năng đọc được bệnh của con người.

    Biến “dế” thành thiết bị chẩn đoán

    Các kỹ sư thuộc Đại học California, Los Angeles (Mỹ) vừa phát minh một thiết bị có thể biến điện thoại di động, chính xác hơn là camera trên “dế”, trở thành công cụ chẩn đoán tình trạng nước ô nhiễm hoặc theo dõi diễn biến bệnh tật ở người có HIV.

    Theo đó, thiết bị này khi gắn vào điện thoại sẽ cho phép camera chụp những hình ảnh thường được quan sát từ kính hiển vi huỳnh quang hoặc lưu bào kế, vốn là công cụ đếm và chỉ ra các đặc điểm tế bào trong mẫu chất lỏng.

    Điều này cho phép các nhân viên y tế ở những khu vực thiếu thốn nguồn lực vẫn dễ dàng thực hiện các chẩn đoán về HIV và các nguyên nhân gây bệnh khác ở người.

    Thiết bị của đại học trên chưa đến 50 USD, cộng thêm chi phí mua điện thoại, trong khi các lưu bào kế bình thường có thể tốn hơn 150.000 USD, và cần hoạt động trong điều kiện phòng thí nghiệm, theo báo cáo trên chuyên san Journal of Visualized Experiments.

    Biến smartphone thành thiết bị y tế đa dụng    

    Các nhà khoa học vừa giới thiệu thiết bị biến những chiếc điện thoại thông minh trở thành dụng cụ y tế đa dụng, có thể theo dõi nhịp tim, phát hiện sớm những vấn đề về tim.

    Smartheat, sẽ kết nối và biến đổi chiếc smartphone trở thành dụng cụ theo dõi tim chuyên nghiệp, có thể điện đồ tim chỉ trong 30 giây.

    Thiết bị này tên Smartheat, sẽ kết nối và biến đổi chiếc smartphone trở thành dụng cụ theo dõi tim chuyên nghiệp, có thể điện đồ tim chỉ trong 30 giây (kỹ thuật khá phức tạp trong y học).

    Thiết bị được đeo ngang ngực người sử dụng và ghi lại dữ liệu nhịp tim. Qua đó, người dùng dễ dàng theo dõi kết quả điện tim đồ (ECG) một cách chi tiết, đặc biệt có thể gửi kết quả này cho bác sĩ qua email. Nếu như có bất kỳ dấu hiệu bất thường của tim, Smartheart sẽ gửi tin nhắn cảnh báo cho người dùng.

    Các chuyên gia về tim đánh giá rất cao về tính hữu dụng của Smartheart. Giáo sư Joseph Vettukattil, bác sĩ chuyên khoa tim, thuộc bệnh viện Southampton, New York (Mỹ) cho biết: “Thiết bị này có thể phát hiện sớm các khả năng bệnh tim, mang lại cuộc sống cho nhiều bệnh nhân”.

    “Một trong những vấn đề khó khăn nhất trong việc chuẩn đoán bệnh tim là hầu hết các triệu chứng xảy ra khi bệnh nhân ở nhà. Thường khi tới bác sỹ, các triệu chứng này không xuất hiện” - giáo sư Joseph nói thêm - “Với Smartheart, các triệu chứng khác thường dễ dàng được ghi lại, nhờ đó, bác sĩ đưa ra kết quả phân tích chính xác hơn”.

    “Đặc biệt, Smartheart rất hữu ích trong việc chuẩn đoán cho trẻ em mắc bệnh tim. Tự chúng có thể sử dụng thiết bị để theo dõi nhịp tim”.

    Điện thoại thông minh kết hợp kính hiển vi phát hiện ký sinh trùng

    Chủ nhiệm công trình nghiên cứu Daniel Fletcher, một chuyên gia tại đại học California, cho biết đây là lần đầu tiên có một thiết bị kết hợp công nghệ hình ảnh với sự tự động hóa phần cứng và phần mềm để tạo ra một giải pháp chẩn bệnh toàn diện.

    Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí "Y học tịnh tiến khoa học" (Science Translational Medicine) của Mỹ, tại các vùng khí hậu nhiệt đới, thường xuyên xuất hiện các bệnh do ký sinh trùng gây ra như bệnh mù sông (river blindness) hay bệnh chân voi (elephantiasis).

    Y học hiện tại thường sử dụng một loại thuốc tên gọi "ivermectin" để điều trị và kiểm soát hai bệnh này. Tuy nhiên, "ivermectin" lại nguy hiểm khi điều trị trên những người nhiễm ký sinh trùng "Loa loa", nguyên nhân gây ra bệnh sán mắt châu Phi (loiasis).


    Người bệnh có thể bị tổn thương về não và thậm chí tử vong. Tại một số nơi ở Tây và Trung Phi, nơi nhiễm trùng "Loa loa" khá phổ biến, việc sử dụng "ivermectin" đã bị ngừng và khiến hàng triệu người nhiễm 2 căn bệnh trên không được điều trị.

    Một phương án được đề xuất là xác định và tách riêng những người nhiễm trùng "Loa loa". Tuy nhiên, phương pháp xét nghiệm tiêu chuẩn hiện nay đòi hỏi cần có một kính hiển vi để đếm các ký sinh trùng trong mẫu máu và cần ít nhất một ngày để hoàn thành.

    Để giải quyết vấn đề này, nhóm nghiên cứu đã phát triển "CellScope Loa", một kính hiển vi video gắn với điện thoại iPhone 5s. Với sự trợ giúp từ một ứng dụng iPhone đặc biệt, thiết bị này sẽ tự động ghi lại và phân tích các đoạn băng để tìm kiếm chuyển động của các ấu trùng ký sinh trùng, cho phép xác định số lượng của chúng trong mẫu máu chỉ trong tới 2 phút.

    Khi thử nghiệm kiểm tra 33 trường hợp nghi nhiễm "Loa loa" tại Cameroon, thiết bị mới cho kết quả chính xác tương đương với kính hiển vi tiêu chuẩn.

    Mặc dù vẫn cần nghiên cứu sâu hơn, các chuyên gia tin rằng với thiết bị mới này, một nhóm 3 nhân viên y tế có thể xét nghiệm tới 200 người trong vòng 4 giờ đồng hồ. Hiện nhóm nghiên cứ đang tiến hành mở rộng ứng dụng "CellScope Loa" tới khoảng 40.000 người tại Cameroon.

    Nghiên cứu này có sự tham gia của các chuyên gia từ Viện các bệnh truyền nhiễm và dị ứng quốc gia của Mỹ cùng các cộng tác viên tại Cameroon và Pháp./.

    Đại diện của Telemedicine, nhà sản xuất Smartheart cho biết: “Smartheart sẽ biến những chiếc điện thoại di động thành thiết bị có thể phát hiện những khác thường liên quan tới bệnh tim. Chỉ trong 30 giây, chúng ta đã có kết quả điện tim đồ”.


    Đức An (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dien-thoai-di-dong-co-kha-nang-doc-duoc-benh-con-nguoi-a98154.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.