+Aa-
    Zalo

    Diễn viên Hồng Đức “Cảnh sát hình sự” qua đời vì bạo bệnh

    ĐS&PL NSƯT Hồng Đức - diễn viên nổi tiếng với series "Cảnh sát hình sự" đã qua đời ở tuổi 83 sau thời gian lâm bệnh nặng.

    Báo Dân trí đưa tin, chiều 26/4, gia đình thông báo, dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, NSƯT Hồng Đức đã ra đi sau thời gian lâm bệnh nặng ở tuổi cao sức yếu. Ông qua đời vào lúc 22h15 ngày 22/4 tại TP.HCM, thọ 84 tuổi.

    Gia đình con gái cả và con trai út đang từ Canada về TP.HCM lo liệu tang lễ cho nghệ sĩ Hồng Đức. Linh cữu của ông được quàn tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3). Lễ nhập quan diễn ra sáng 3/5, sau đó linh cữu nam nghệ sĩ được đưa đi an táng tại nghĩa trang Phúc An Viên (TP.Thủ Đức).

    dien vien hong duc canh sat hinh su qua doi vi bao benh
    NSƯT Hồng Đức trong loạt phim "Cảnh sát hình sự". Ảnh: Báo Giao thông

    Theo VnExpress, NSƯT Hồng Đức tên thật Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1940 tại huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội. Ông lớn lên tại Hải Phòng, trở thành Kiến trúc sư, công tác tại đây.

    Từ năm 1963 đến năm 1969, ông dần chuyển sang nghiệp diễn xuất khi công tác tại của Xưởng Phim truyện Việt Nam (nay là Hãng Phim truyện Việt Nam).

    Năm 1964, nghệ sĩ đóng vai chính - anh hùng đánh xe tăng Cù Chính Lan trong phim Người chiến sĩ trẻ, ghi dấu với giới điện ảnh và khán giả bởi lối diễn chân thật qua hình ảnh bộ đội Cụ Hồ. Nhờ vai diễn, ông được nhận các giải Bông Sen vàng tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ nhất - năm 1970, bằng khen của Hội Điện ảnh Liên Xô tại Liên hoan phim quốc tế Moskva năm 1965. Ông còn tham gia nhiều phim như Lá cờ chuẩn, Một chuyến xe, Bình minh xôn xao.

    Thập niên 1990 - 2000, ông đóng hàng chục phim truyền hình, gây ấn tượng với các vai Tiên "chỉ" trong Cổ cồn trắng, Ba Tỉnh trong Chuyện phố phường, ông Siu - chủ sòng bạc trong Chạy án. Diễn viên được tán thưởng với lối diễn sắc sảo khi hóa thành Tiên "chỉ" - nhân vật ông trùm lấy cảm hứng từ Năm Cam trong Cảnh sát hình sự: Cổ cồn trắng (10 tập, tác giả kịch bản Nguyễn Như Phong, phát sóng năm 2002), Nghệ sĩ từng cho biết ông chưa từng đóng xã hội đen khi ấy, do đó phải nghiên cứu kỹ kịch bản lẫn tư liệu có thật về vụ án.

    Ngoài nghiệp phim ảnh, ông còn là nghệ sĩ kỳ cựu của Nhà hát kịch nói Trung ương (nay là Nhà hát Kịch Việt Nam). Ông đóng vai chính trong tất cả thể loại - chính kịch, hài kịch lẫn bi kịch, nổi tiếng với các vở Đại đội trưởng của tôi, Nhân danh công lý, Lịch sử và nhân chứng, Bài ca Điện Biên, Đảo thần Vệ nữ.

    Vân Anh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dien-vien-hong-duc-canh-sat-hinh-su-qua-doi-vi-bao-benh-a573637.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan