+Aa-
    Zalo

    Điều động ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn

    • DSPL
    ĐS&PL Ông Nguyễn Thanh Bình- Trưởng phòng Phòng hành chính sự nghiệp, sở Tài chính TP.HCM được điều động đến nhận công tác tại Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
    12 08 2021 dong chi nguyen thanh binh giu chuc vu pho tong giam doc tong cong ty dia oc sai gon dspl
    Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình trao quyết định cho ông Nguyễn Thanh Bình. Ảnh: Thành ủy TP.HCM

    Theo thông tin trên trang tin điện tử Thành ủy TP.HCM, chiều 12/8, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình đã trao quyết định của UBND TP.HCM về việc điều động ông Nguyễn Thanh Bình- Trưởng Phòng Hành chính sự nghiệp – sở Tài chính TP.HCM đến nhận công tác tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV (RESCO).

    UBND TP.HCM cũng giao Hội đồng thành viên Tổng Công ty tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc RESCO đối với ông Nguyễn Thanh Bình theo quy định.

    Ông Nguyễn Thanh Bình sinh năm 1972, quê quán huyện Hóc Môn (TP.HCM); trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế Chính trị, Cao cấp Lý luận Chính trị. Trước khi được điều động về RESCO, ông Nguyễn Thanh Bình có thời gian dài công tác tại sở Tài chính TP.HCM.

    Nhận công tác mới, ông Nguyễn Thanh Bình cam kết bản thân sẽ cố gắng, nỗ lực và mong nhận được sự hỗ trợ của cấp trên, của đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

    Chúc mừng tân Phó Tổng Giám đốc RESCO nhận công tác mới, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình nhận xét, ông Nguyễn Thanh Bình được đào tạo chuyên môn luật, kinh qua nhiều vị trí công tác tại sở Tài chính và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính.

    Trong khi đó, RESCO đang cần người quán xuyến về mặt tài chính, tham mưu giúp việc cho Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng thành viên về lĩnh vực này.

    Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình yêu cầu ông Nguyễn Thanh Bình sớm nắm bắt lĩnh vực mới, bắt tay ngay vào công việc.

    Bên cạnh đó, ông Lê Hòa Bình cũng yêu cầu lãnh đạo tổng công ty luôn chú trọng giữ mối đoàn kết, có giải pháp đưa tổng công ty phát triển xứng tầm, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 tác động mạnh như hiện nay.

    RESCO là doanh nghiệp trực thuộc UBND TP.HCM hiện có vốn điều lệ hơn 3.200 tỷ đồng. Doanh nghiệp được thành lập theo quyết định số 7363/QĐ-UB ngày 23/12/1997 của UBND TP.HCM.

    Ngày 21/10/2004, UBND TP.HCM ra Quyết định số 5211/QĐ-UB về việc tổ chức lại RESCO hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Trong đó, tổng công ty (được gọi là công ty mẹ) trực tiếp thực hiện các hoạt động kinh doanh và đầu tư vốn dưới hình thức sở hữu trong vốn điều lệ của các công ty con và công ty liên kết.

    Ngày 10/08/2010, RESCO chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con theo quyết định số 3472/QĐ-UBND của UBND TP. HCM.

    RESCO là chủ đầu tư và xây dựng một số công trình dự án nhà ở, khu đô thị, cao ốc văn phòng tiêu biểu trên địa bàn TP.HCM như: chung cư Tân Mỹ (quận 7), chung cư 109 Nguyễn Biểu (quận 5), chung cư Cù lao chà (quận Bình Thạnh), Chung cư Tô Hiến Thành (quận 10), Khu lưu trú công nhân Tân Nhựt (huyện Bình Chánh), chung cư 26 Nguyễn Thượng Hiền (quận Gò Vấp)...

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-dong-ong-nguyen-thanh-binh-giu-chuc-pho-tong-giam-doc-tong-cong-ty-dia-oc-sai-gon-a510057.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Điều động 3 Bí thư Tỉnh ủy về Trung ương

    Điều động 3 Bí thư Tỉnh ủy về Trung ương

    Tuần qua, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam đã tổ chức công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

    Bộ Chính trị điều động, chỉ định 3 tân Bí thư Tỉnh ủy

    Bộ Chính trị điều động, chỉ định 3 tân Bí thư Tỉnh ủy

    Sáng 3/7 Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang để công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ.