Điều tra mở rộng, truy nã đối tượng liên quan vụ vận chuyển vàng 51kg


Chủ nhật, 15/11/2020 | 01:00


Công an tỉnh An Giang đang truy nã, truy tìm các đối tượng liên quan đến vụ vận chuyển 51kg vàng qua biên giới để phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh An Giang đang truy nã, truy tìm các đối tượng liên quan đến vụ vận chuyển 51kg vàng qua biên giới để phục vụ công tác điều tra.

Trong lúc tuần tra trên tuyến biên giới, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhóm đối tượng điều khiển xuồng máy hướng từ Campuchia qua biên giới vào địa phận tỉnh An Giang có biểu hiện bất thường nên bí mật theo dõi. Khi các đối tượng tấp xuồng máy vào bờ, nhanh chóng đưa các bao tải và bọc nilon màu đen (chứa vàng 51kg vàng 9999) lên bờ thì bị lực lượng công an phối hợp bắt giữ.

Vận chuyển 51kg vàng qua biên giới

Ngày 10/11, ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đang chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ vận chuyển 51kg vàng từ biên giới Campuchia về Việt Nam qua địa phận tỉnh An Giang. Đây là một trong những vụ vận chuyển vàng trái phép qua biên giới với số lượng lớn, quy mô, với nhiều đối tượng tham gia mà lực lượng chống buôn lậu ở An Giang bắt giữ được.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cũng vừa ra thông báo truy tìm 7 đối tượng và ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm với 1 đối tượng có liên quan đến vụ vận chuyển 51kg vàng qua biên giới.

Qua xác minh, xác định hiện nay, các đối tượng liên quan đến vụ vận chuyển 51kg vàng, xảy ra vào ngày 30/10, tại tổ 7, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc không có mặt tại địa phương. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Hoàng Út (tự Út Mạnh, SN 1971, ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Số vàng vận chuyển trái phép qua biên giới bị lực lượng công an bắt giữ.

Đồng thời, cơ quan CSĐT ra thông báo truy tìm 7 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, SN 1969), Mai Thị Ngọc Phấn (SN 1979), Nguyễn Hữu Phước (SN 1989), Nguyễn Văn Lê (SN 1984, cùng ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú); Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1977), Phạm Tấn Lộc (SN 1989, cùng ngụ tại phường Châu Phú A, TP.Châu Đốc) và Lê Thị Bạch Vân (SN 1966, ngụ ấp Long Thượng, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

Công an tỉnh An Giang đề nghị các đơn vị, người dân khi phát hiện hoặc biết thông tin về các đối tượng trên thì thông báo ngay cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, gặp điều tra viên Khưu Quốc Hiếu, số điện thoại 0909050333.

Truy bắt các đối tượng liên quan

Trước đó, vào ngày 30/10, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ, tổ chức tuần tra trên tuyến biên giới, phát hiện nhóm đối tượng điều khiển xuồng máy hướng từ Campuchia vào biên giới tỉnh An Giang có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng làm nhiệm vụ đã bí mật theo dõi. Khi đến khu vực thuộc ấp Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc, các đối tượng cặp xuồng máy vào bờ, rồi khuân vác các bao tải và bọc nilon màu đen lên bờ.

Phát hiện lực lượng công an ập đến, các đối tượng bỏ chạy xuống xuồng máy tẩu thoát. Tuy nhiên, lực lượng công an bắt giữ được đối tượng Trần Văn Hải (SN 1971, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú), cùng 2 bao tải và 1 bọc nilon màu đen. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bên trong các bao và bọc nilon trên có chứa 51kg kim loại màu vàng, nghi là vàng 24K. Viện Khoa học Hình sự (bộ Công an) tiến hành giám định 51kg kim loại màu vàng vận chuyển qua biên giới bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ vào ngày 30/10, là vàng 9999 không lẫn tạp chất.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, trong quá trình điều tra, 3 đối tượng liên quan là Nguyễn Văn Minh (SN 1991, cùng ngụ tại xã Đa Phước, huyện An Phú); Võ Mình Tâm (SN 1987) và Phan Văn Bồ (SN 1977, cùng ngụ tại TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) trong vụ vận chuyển 51kg vàng đã đến cơ quan công an đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Tại cơ quan điều tra, tất cả các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 đối tượng nêu trên để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Hiện, Công an tỉnh An Giang đang mở rộng điều tra, đồng thời tiến hành truy bắt các đối tượng khác có liên quan. 

Thưởng nóng 50 triệu đồng

Với thành tích xuất sắc trong thực hiện kế hoạch triệt phá vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng 9999 qua biên giới, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức trao thưởng nóng cho Công an tỉnh An Giang. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã khen thưởng số tiền 50 triệu đồng cho Công an tỉnh An Giang.

Thanh Lâm

Bài đăng trên ấn phẩm tạp chí in Đời sống & Pháp luật số Thứ Năm (182)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-mo-rong-truy-na-doi-tuong-lien-quan-vu-van-chuyen-vang-51kg-a346048.html