+Aa-
    Zalo

    Điều tra nghi án anh chém em ruột chấn thương sọ não rồi treo cổ tự tử

    • DSPL
    ĐS&PL Ya Phát chém vào đầu em ruột khiến nạn nhân chấn thương sọ não rồi treo cổ tự tử ngay trong nhà.

    Ya Phát chém vào đầu em ruột khiến nạn nhân chấn thương sọ não rồi treo cổ tự tử ngay trong nhà.

    Ngày 15/8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đang khám nghiệm hiện trường, điều tra một vụ trọng án trên địa bàn thôn B’Liang, xã Tà Hine, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

    Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Thông tin ban đầu từ Infonet cho biết, hai anh em Ya Phát (21 tuổi) và Ya Hậu (20 tuổi) mâu thuẫn từ trước.

    Cuối buổi sáng 15/8, trong lúc cùng nhau uống rượu, giữa hai anh em xảy ra cãi cọ, xô xát. Ya Phát dùng dao chém em trai là Ya Hậu bị thương nặng, phải vào Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Nạn nhân được xác định bị chấn thương sọ não.

    Những người thân trong gia đình đều đưa Ya Hậu đến bệnh viện cách xa nhà hàng chục cây số để cấp cứu, chỉ còn một mình Ya Phát ở nhà.

    Trưa cùng ngày, hàng xóm đến nhà nạn nhân thì phát hiện Ya Phát tử vong trong tư thế treo cổ. Nhận tin báo, công an đã khám nghiệm để điều tra làm rõ vụ việc.

    Theo Tri thức trực tuyến, đến khoảng 13h cùng ngày, người dân đến căn nhà xảy ra sự việc thì phát hiện Ya Phát đã tử vong trong tư thế treo cổ.

    Nhận được tin báo, Công an huyện Đức Trọng đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

    Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

    Trước đó, vào ngày 11/8, một vụ việc đáng tiếc giữa hai anh em ruột cũng đã xảy ra ở xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

    Lúc 6h30 phút ngày 11/8, Công an xã Tam Giang nhận được trình báo của con gái ông Ngô Hữu H. (43 tuổi, ở thôn Hòa An, xã Tam Giang) về việc cha mình tử vong tại nhà riêng.

    Nhận được tin báo, Công an xã Tam Giang phối hợp Công an huyện Núi Thành đã có mặt tại hiện trường.

    Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định ông H. tử vong do trên cổ có vết cắt khá sâu, thương tích nặng trên vùng đầu. Nghi phạm sau đó được xác định là Ngô Hữu Nên (34 tuổi, em ruột ông H., trú cùng địa phương).

    Theo hàng xóm, khoảng 23h khuya 10/8, giữa ông H. và em ruột xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Đến sáng nay thì người thân phát hiện ông H tử vong, còn ông Nên không có mặt tại nhà. Sau đó, nghi phạm mới xuất hiện tại hiện trường.

    Được biết, cả hai anh em ông H. đều có dấu hiệu bị bệnh thần kinh, thường xuyên xích mích, gây gổ với nhau.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-nghi-an-anh-chem-em-ruot-chan-thuong-so-nao-roi-treo-co-tu-tu-a288871.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan