Điều tra nghi án chồng đầu thú sau khi sát hại vợ và 2 con gái


Thứ 6, 29/12/2017 | 06:46


Người đàn ông ở Thanh Hóa gọi điện cho cán bộ thôn báo mình đã dùng dao sát hại vợ và 2 con gái nhỏ và đề nghị gọi công an tới bắt mình...

Một người đàn ông ở Thanh Hóa đã gọi điện cho cán bộ thôn báo mình đã dùng dao sát hại vợ và 2 con rồi đề nghị gọi công an tới bắt mình...

Sáng 29/12, trao đổi trên báo Dân Việt, ông Phạm Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Nga An, huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) cho biết, Công an huyện Nga Sơn đang điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm chị T. (người địa phương) và 2 con nhỏ tử vong.

Rất đông người dân có mặt tại hiện trường - Ảnh: Thiện Quyền 

Nghi phạm gây ra vụ án bước đầu được xác định là Hùng (SN 1980), chồng chị T.

Ông Tuấn cho hay, thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra đêm 28/12, đến sáng 29/12, Hùng gọi điện cho một cán bộ thôn báo là mình đã dùng dao chém vợ là chị T., cùng hai con gái nhỏ tuổi tử vong và đề nghị gọi công an tới bắt giữ mình.

Vụ việc sau đó được cơ quan công an xã nhanh chóng thông báo lên cơ quan Công an huyện Nga Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa đến hiện trường thu thập chứng cứ, khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Báo Công lý dẫn nguồn thông tin từ người dân địa phương cho hay, gia đình nạn nhân sống hòa thuận, ít khi thấy to tiếng với nhau. Người vợ hơn 30 tuổi, con đầu học lớp 6, con thứ 2 mới 5 tuổi.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên Báo Công an TP.HCM, một lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận có vụ việc xảy ra. Hiện lực lượng Công an tỉnh đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-nghi-an-chong-dau-thu-sau-khi-sat-hai-vo-va-2-con-gai-a214708.html