+Aa-
    Zalo

    Điều tra nghi án vợ dùng điếu cày bằng inox đánh chồng tử vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy tới thì phát hiện anh anh K. tử vong trên vũng máu, vợ anh K. nằm bất tỉnh gần đó.

    (ĐSPL) - Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy tới thì phát hiện anh K. tử vong trên vũng máu, vợ anh K. nằm bất tỉnh gần đó.

    Theo báo Trí thức trẻ, chiều 26/12, ông Nguyễn Văn Toàn – Chủ tịch UBND thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, Hòa Bình cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông tử vong, nghi do bị vợ dùng điếu cày đánh vào đầu.

    Nạn nhân là anh Đoàn Trung K. (34 tuổi, khu 8, thị trấn Cao Phong, Cao Phong).

    Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: báo Trí thức trẻ

    Báo Dân Việt thông tin, theo người dân địa phương, khoảng 22h ngày 24/12, họ nghe thấy tiếng kêu cứu từ phía nhà anh K. nên chạy ùa tới để kiểm tra.

    Tại đây, người dân phát hiện anh K. tử vong trên vũng máu dưới nền nhà với nhiều vết thương ở đầu. Chị Tạ Thị P. (32 tuổi, vợ anh K.) cũng nằm bất tỉnh gần đó. Chị P. đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

    Được biết, trước khi xảy ra sự việc, anh K. làm bốc vác phân hóa học cho một công ty đóng tại địa bàn, vợ thì ở nhà làm nông nghiệp.

    Trao đổi với Dân Việt chiều nay (26/12), ông Nguyễn Văn Toàn - Chủ tịch thị trấn Cao Phong - xác nhận sự việc trên. Ông Toàn cho biết, hiện tại chị P. đang bị tạm giữ tại Công an huyện Cao Phong để phục vụ điều tra.

    “Gia đình này kinh tế bình thường. Vợ chồng trước đây cũng từng có ghen tuông xích mích với nhau. Hôm xảy ra sự việc, tôi được biết anh K. có đi uống rượu với bạn. Sau đó về nhà, không hiểu có cãi vã xô xát gì với vợ hay không vì không có ai chứng kiến ở đó. Nhưng nhiều khả năng là do tức giận chồng chuyện gì đó nên chị vợ mới dùng điếu cày bằng inox đập vào đầu chồng” - ông Toàn nhận định.

    Cũng theo ông Toàn, thi thể anh K. đã được gia đình đem đi hỏa táng, làm thủ tục an táng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-nghi-an-vo-dung-dieu-cay-bang-inox-danh-chong-tu-vong-a175857.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan