+Aa-
    Zalo

    Điều tra nghi vấn nam bệnh nhân nhảy lầu tự tử tại bệnh viện

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Lực lượng chức năng đang điều tra vụ một nam bệnh nhân 58 tuổi đang điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An rơi từ tầng 7 xuống mái nhà tử vong.

    Lực lượng chức năng đang điều tra vụ một nam bệnh nhân 58 tuổi đang điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An rơi từ tầng 7 xuống mái nhà tử vong.

    Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

    Theo báo Người Lao Động, ngày 1/11, một lãnh đạo bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết một bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện này đã tử vong khi rơi từ trên tầng cao xuống.

    Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, một bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phát hiện một người đàn ông nằm bất tỉnh trên mái tầng 3, kiểm tra thì nạn nhân đã tử vong.

    Cụ thể, nạn nhân rơi từ tầng 7 xuống tầng 3 của bệnh viện.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Nghi Phú và Công an TP.Vinh đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

    Tiến hành điều tra, công an xác định danh tính nạn nhân là ông Nguyễn Như T. (58 tuổi, trú tại xã Quang Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Ông T. đang điều trị tại Khoa Nội Dị ứng - Hô hấp của bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

    Liên quan đến sự việc, báo Sài Gòn Giải Phóng cho hay, qua trích xuất camera bệnh viện cho thấy, vào khoảng 4h cùng ngày bệnh nhân này vẫn đi lại dọc hành lang bệnh viện.

    Ngay sau khi được báo tin, Công an xã Nghi Phú và Công an TP.Vinh đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

    Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định có thể ông Th. đã nhảy từ tầng 7 xuống tự tử.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-nghi-van-nam-benh-nhan-nhay-lau-tu-tu-tai-benh-vien-a307966.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan